Ông Erdogan tái đắc cử tổng thống, lãnh đạo thế giới đồng loạt lên tiếng

Khánh Như
Khánh Như
29/05/2023 07:31 GMT+7

Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng và gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là "người bạn thân mến", Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác song phương để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Ngay sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra ngày 28.5, các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng loạt gửi lời chúc mừng ông.

Nga và Belarus

Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và gọi ông là "người bạn thân mến".

Ông Erdogan tái đắc cử nhiệm kỳ 3: Lãnh đạo thế giới nói gì? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc gặp tại Kazakhstan vào tháng 10.2022

REUTERS

Trong điện chúc mừng, ông Putin nói rằng chiến thắng là "kết quả hợp lý" cho nỗ lực của ông Erdogan, đồng thời là bằng chứng cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với chính sách đối ngoại của đất nước. Tổng thống Nga cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại về các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, khu vực và quốc tế, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Erdogan tái đắc cử, tiếp tục làm tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử và gọi đây là một chiến thắng thuyết phục. Theo ông Lukashenko, bất chấp những thay đổi trong chính trị xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia này duy trì sự ổn định xã hội và điều này phần lớn là nhờ ông Erdogan.

Mỹ, Ukraine và châu Âu

Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden viết trên Twitter, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong các vấn đề song phương và những thách thức toàn cầu, hãng Reuters đưa tin. Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ thời gian gần đây đã bị ảnh hưởng sau khi ông Erdogan phản đối việc Thụy Điển gia nhập NATO, quan hệ thân thiết của Ankara với Moscow và những khác biệt về vấn đề Syria.

Ông Erdogan tái đắc cử nhiệm kỳ 3: Lãnh đạo thế giới nói gì? - Ảnh 2.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) và ông Joe Biden khi đó là Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp tại Istanbul, vào năm 2016

REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chúc mừng chiến thắng của ông Erdogan, qua đó thúc đẩy "hợp tác vì an ninh và ổn định của châu Âu". Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho một thỏa thuận quan trọng cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc qua các cảng ở Biển Đen mà Nga đang kiểm soát nhằm ngăn khủng hoảng lương thực toàn cầu, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ "sẽ tiếp tục tiến về phía trước", hãng thông tấn AA đưa tin. Theo ông, 2 nước có những thách thức to lớn phải cùng nhau đối mặt, bao gồm việc giành lại hòa bình cho châu Âu.

Trong thông điệp chúc mừng ông Erdogan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lưu ý rằng người dân và nền kinh tế 2 nước đang "gắn bó sâu sắc", đồng thời thúc đẩy các chương trình nghị sự song phương trong tương lai, theo Reuters.

Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu u Ursula von der Leyen đã chúc mừng ông Erdogan.

Trên Twitter, ông Michel thúc giục các bên làm sâu sắc thêm mối quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm tới". Trong khi đó, bà von der Leyen cũng kêu gọi tăng cường hợp tác vì lợi ích chung.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã gửi lời chúc mừng qua Twitter, nhấn mạnh rằng an ninh của hai nước "là ưu tiên trong tương lai". Chính phủ của ông Erdogan đã gây khó cho đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển sau khi cáo buộc Stockholm cung cấp nơi ẩn náu cho các thành viên đảng Công nhân người Kurd (PKK) và đảng Liên minh Dân chủ (PYD) ở Syria, vốn bị Ankara coi là các nhóm khủng bố.

Trung Đông

Các tổng thống của Iran, Israel và vua Ả Rập Xê Út nằm trong số các nhà lãnh đạo Trung Đông chúc mừng ông Erdogan. Ông Erdogan, người có một số mâu thuẫn trong nhiều năm với nhiều chính phủ trong khu vực, đã có lập trường hòa giải hơn trong những năm gần đây, AA đưa tin.

Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út đã chúc mừng ông Erdogan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, theo hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út.

Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông "tin tưởng" rằng ông và ông Erdogan "sẽ tiếp tục hợp tác để củng cố và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp" giữa 2 quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi gọi chiến thắng của ông Erdogan là dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng của người dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.