Ông Hồ Đức Thắng được giao quyền Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia

Thu Hằng
Thu Hằng
08/01/2024 19:13 GMT+7

Ông Hồ Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp), được Bộ TT-TT tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ TT-TT) từ ngày 1.1.2024.

Ngày 8.1, Bộ TT-TT tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối với ông Hồ Đức Thắng.

Ông Hồ Đức Thắng được giao quyền Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho ông Hồ Đức Thắng

BỘ TT-TT

Tại hội nghị, Bộ TT-TT đã công bố các quyết định của bộ trưởng về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hồ Đức Thắng giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia và giao quyền Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia từ 1.1.

Ông Hồ Đức Thắng (41 tuổi) có trình độ tiến sĩ ngành khoa học máy tính đào tạo tại Anh, thạc sĩ quản lý công đào tạo tại Mỹ, có gần 13 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đó, gần 9 năm là lãnh đạo cấp vụ và 7 năm giữ chức phó vụ trưởng và tương đương, gần 2 năm làm cấp trưởng.

Ông được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có bản lĩnh vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác giữ gìn đoàn kết nội bộ; có năng lực lãnh đạo, điều hành, đoàn kết, quy tụ viên chức, người lao động trong đơn vị.

Với vị trí mới tại Cục Chuyển đổi số quốc gia, ông Hồ Đức Thắng cho biết đây là một thử thách lớn nên ông cần học hỏi, hoàn thiện nhiều để chỉ đạo, điều hành hiệu quả khối lượng công việc lớn của cục.

Ông Thắng bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì, tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, trách nhiệm của tập thể cán bộ cục để tạo một môi trường làm việc hiệu quả, đặt lợi ích chung lên trên hết; tích cực chia sẻ thông tin, chân thành hỗ trợ, phối hợp giữa các cá nhân và giữa các đơn vị thuộc cục; luôn sẵn sàng trước các nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo tìm kiếm, đề xuất các giải pháp khả thi.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng ý tạo điều kiện để ông Hồ Đức Thắng về làm lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao việc ông Hồ Đức Thắng đang là cán bộ cấp trưởng nhưng sẵn sàng nhận nhiệm vụ là cấp phó được giao quyền cấp trưởng ở một vị trí rất khó khăn, áp lực. "Đây là một phẩm chất đáng quý", Bộ trưởng nhận định.

Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm làm lãnh đạo, quản lý, Bộ trưởng Bộ TT-TT tin tưởng ông Hồ Đức Thắng sẽ làm tốt công việc mới, nhiệm vụ mới tại "ngôi nhà mới" là Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, Cục Chuyển đổi số quốc gia do ông Nguyễn Phú Tiến, Phó cục trưởng cục này, phụ trách điều hành từ 28.4.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.