Ông Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U.20 Việt Nam dự giải U.21 quốc tế Thanh Niên

06/12/2022 20:45 GMT+7

Cựu HLV trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn, người từng đưa U.19 Việt Nam lần đầu tiên dự FIFA World Cup U.20 vào năm 2017 tại Hàn Quốc sẽ chính thức dẫn dắt đội tuyển U.20 Việt Nam dự giải U.21 quốc tế Thanh Niên tại Cần Thơ .

Mới đây thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức thông qua việc sẽ mời HLV Hoàng Anh Tuấn, người từng có công lớn đưa U.19 Việt Nam dự World Cup U.20 hồi 5 năm trước ở Hàn Quốc, sẽ chính thức dẫn dắt đội tuyển U.20 Việt Nam dự VCK giải U.20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 3.2023. Trước đó ông Hoàng Anh Tuấn đã từng là trưởng đoàn của đội U.17 Việt Nam thi đấu thành công ở vòng loại tại Phú Thọ hồi tháng 10 để giành vé dự VCK giải U.17 châu Á 2023.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội tuyển U.20 Việt Nam

VFF

Ông Hoàng Anh Tuấn, 53 tuổi sẽ thay cho HLV Đinh Thế Nam, người đã dẫn dắt U.20 Việt Nam vượt qua vòng loại châu Á hồi tháng 9 vừa rồi tại Indonesia. Có tin ông Nam sắp tới sẽ bận bịu với công việc ở Trung tâm đào tạo PVF nên cũng rất khó dành thời gian để làm nhiệm vụ quốc gia. Trước tình hình đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã được mời và ông đồng ý nhận lời. Dĩ nhiên việc tái lập lại kỳ tích như việc giành quyền vào bán kết ở giải U.19 châu Á hồi năm 2016 tại Bahrain và dự FIFA World Cup 2017 là không dễ dàng vì khi đó lực lượng trong tay ông Tuấn rất hùng hậu. Hiện phần lớn đều là các trụ cột của đội tuyển quốc gia như Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Hậu, Quang Hải, Hồ Tấn Tài. Ông Tuấn cũng đã có một thời gian dài để xây dựng lối chơi cho U.19 khi đó nên có nhiều thuận lợi để cùng tập thể này bay cao.

Ông Hoàng Anh Tuấn (bìa trái) từng cùng đội tuyển U.20 Việt Nam giành quyền vào FIFA World Cup 2017

VFF

Còn bây giờ sẽ là một U.20 Việt Nam mới mẻ mà ông Hoàng Anh Tuấn chỉ có chưa đến 2 tháng để chuẩn bị nên sẽ rất khó khăn. Nhưng VFF vẫn kỳ vọng bằng sự mát tay của HLV người Khánh Hòa, U.20 Việt Nam sẽ làm được một điều gì đó tại Uzbekistan trước 3 đối thủ sừng sỏ là Qatar, Úc và Iran. Trong đó sự chuẩn bị quan trọng nhất giúp cho ông Tuấn có thể nhìn ra nhiều điều để nâng chất cho U.20 Việt Nam chính là giải bóng đá U.21 quốc tế Thanh Niên tại Cần Thơ từ ngày 6 đến 12.1.2023. VFF đã chính thức cử đội tuyển U.20 Việt Nam tham dự giải này với tên gọi là đội tuyển U.21 Việt Nam và giao cho HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt để tranh tài cùng 3 đối thủ chất lượng là U.21 Tajikistan, U.21 Thái Lan và U.21 Malaysia.

Thanh Nhàn (11) của tuyển U.20 Việt Nam đang đá cho Phố Hiến sẽ khoác áo tuyển U.20 Việt Nam sắp tới

VFF

Trước mắt HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có mặt tại Nghệ AnHà Tĩnh từ ngày 17.12 để theo dõi VCK giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022 để tuyển quân. Dựa trên cái nền của đội hình tuyển U.20 Việt Nam đã có, ông Tuấn sẽ kiểm tra đánh giá chất lượng, phong độ từng người, từng vị trí phù hợp, đồng thời tìm thêm nhân tố bổ sung làm dày lực lượng. Đội tuyển U.20 Việt Nam có thể sẽ tập trung vào cuối tháng 12 với khoảng 27-30 cầu thủ để tập luyện sau đó di chuyển xuống Cần Thơ để tranh tài giải bóng đá U.21 quốc tế Thanh Niên.

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin sẽ dẫn dắt tốt U.20 Việt Nam

VFF

Theo dự kiến chiều ngày 7.12 tại TP.HCM, HLV trưởng đội tuyển U.20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn sẽ có mặt tham dự lễ công bố và ký kết hợp tác ra mắt các đơn vị đồng hành của Giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam do Trung Ương Đoàn, Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với VFF tổ chức. Cùng có mặt với ông Hoàng Anh Tuấn còn có HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang là HLV trưởng đội tuyển U.17 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.