Ông Hoàng Trung Hải làm bí thư Thành ủy Hà Nội

05/02/2016 09:56 GMT+7

Theo nguồn tin từ Thành ủy Hà Nội, 9 giờ sáng nay 5.2, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã nhận quyết định chính thức làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo nguồn tin từ Thành ủy Hà Nội, 9 giờ sáng nay 5.2, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã nhận quyết định chính thức làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Hoàng Trung Hải (phải) được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà NộiÔng Hoàng Trung Hải (phải) được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Tham dự lễ công bố và trao quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải tham gia Đảng bộ Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội có 2 Ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh Thế Huynh và ông Phạm Minh Chính.
Ông Phạm Minh Chính, công bố quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ông Đinh Thế Huynh, đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
2 Ủy viên Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh, ông Phạm Minh Chính chúc mừng ông Hoàng Trung Hải (trái) nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội sinh năm 1959 (57 tuổi) tại Thái Bình, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ông Hoàng Trung Hải trưởng thành trong ngành điện lực, từ vị trí kỹ sư, phó quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Sau đó ông Hải chuyển sang công tác 2 năm tại Công ty 1 Điện lực Hà Nội, rồi chuyển sang Bộ Năng lượng. Sau khoá học thạc sỹ 2 năm tại Đại học Dublin, Ireland, tháng 9.1995 ông Hải trở về công tác tại Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận hoa chúc mừng từ BCH Đảng bộ Hà Nội 
Tháng 7.1997, ông Hải được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công nghiệp khi mới 38 tuổi. Trong khoảng thời gian đến năm 2002, ông về làm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Tháng 8.2002, ông trở thành Bộ trưởng trẻ nhất nhiệm kỳ - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp khi mới 43 tuổi. Tháng 8.2007, ông được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng khi 48 tuổi.
Ông Hoàng Trung Hải là uỷ viên Trung ương Đảng khoá IX, X, XI, và được Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII bầu vào Ban chấp hành Trung ương và sau đó là Bộ chính trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.