Ông Hun Sen công bố chính sách hỗ trợ phụ nữ mang thai trước bầu cử

Minh Quang
Minh Quang
06/06/2018 07:00 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ mang thai,động thái được cho là nhắm vào lá phiếu của cử tri trong cuộc tổng tuyển cử cuối tháng 7.2018.

Thủ tướngHun Sen tuyên bố một khoảng ngân sách "trị giá hàng triệu USD" dành hỗ trợ phụ nữ mang thai kéo dài trong 3 năm tài chính. Đợt thứ nhất sẽ bắt đầu vào giữa năm 2018 với nguồn quỹ là 5 triệu USD, sẽ tăng lên 7 triệu USD trong năm thứ hai và tăng lên 10 triệu USD vào năm thứ ba.
“Khi người phụ nữ mang thai, họ có thể nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ trong 3 giai đoạn, với năm đầu tiên tức mới bắt đầu mang thai được hỗ trợ 40.000 riel, tức 10 USD”, ông Hun Sen đã phát biểu trong một sự kiện được tổ chức ở Trung tâm triển lãm Koh Pich, theo tờ Khmer Times.
Thủ tướng Campuchia nói họ sẽ được tăng lên 200.000 riel, tức 50 USD khi sinh em bé và tiếp tục nhận thêm 400.000 riel tức 100 USD trong giai đoạn 3, tức tới khi em bé 2 tuổi.
“Tôi muốn nhân cơ hội này để thông báo chính sách mới nhằm hỗ trợ người nghèo mà chúng ta từng thực hiện đối với phụ nữ mang thai trong lực lượng vũ trang và công sở. Những phụ nữ này được hỗ trợ 800.000 riel, tức 200 USD khi họ có con”, ông nói tiếp.
Hơn 20.000 lao động dệt may của nước này nhận trợ cấp của chính phủ tính từ tháng 1.2018. Ông Hun Sen cho biết đây là chính sách đặc biệt được thực hiện dưới sự lãnh đạo của đảng CPP.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.