Ông Hunter Biden dính thêm cáo buộc hình sự

Văn Khoa
Văn Khoa
08/12/2023 09:27 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 7.12 đưa ra cáo buộc hình sự mới đối với ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Hunter Biden không nộp 1,4 triệu USD tiền thuế trong khi chi hàng triệu USD cho lối sống xa hoa, theo Reuters.

"Bị can đã tham gia vào một kế hoạch kéo dài bốn năm để không trả ít nhất 1,4 triệu USD tiền thuế liên bang tự định mà ông nợ trong các năm tính thuế từ 2016-2019", bản cáo trạng viết. Cũng theo bản cáo trạng, ông Hunter Biden đã "tiêu hàng triệu USD cho lối sống xa hoa thay vì trả các hóa đơn thuế của mình". Bộ Tư pháp Mỹ cho hay cuộc điều tra về ông Hunter Biden đang diễn ra.

Con trai Tổng thống Biden bị truy tố thêm tội trốn thuế

Theo bản cáo trạng được trình lên tòa án liên bang Mỹ ở bang California (Mỹ), ông Hunter Biden phải đối mặt 3 trọng tội và 6 tội nhẹ về thuế. Ông Hunter Biden phải đối mặt với hình phạt tối đa là 17 năm tù nếu bị kết án, theo Reuters.

Con trai Tổng thống Biden bị khởi tố về tội danh mới - Ảnh 1.

Ông Hunter Biden ở Nantucket, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 24.11

Reuters

Một phát ngôn viên của công tố viên đặc biệt David Weiss, cũng như luật sư của ông Hunter Biden đã không trả lời ngay lập tức về yêu cầu phản hồi.

Trước đó, vào tháng 10, ông Hunter Biden đã không nhận tội với cáo buộc rằng ông đã nói dối về việc sử dụng ma túy khi mua một khẩu súng, trong vụ truy tố hình sự đầu tiên đối với con của một tổng thống Mỹ đương nhiệm, theo Reuters.

Ngoài ông Biden, đảng Dân chủ không có kế hoạch dự phòng cho bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Weiss vẫn đang điều tra xem liệu ông Hunter Biden có thể bị buộc tội vi phạm luật thuế hay không. CNN trong tháng trước đưa tin rằng ông Weiss đã thuê đại bồi thẩm đoàn ở thành phố Los Angeles để tìm kiếm tài liệu và lời khai có thể có từ nhiều nhân chứng trong khuôn khổ cuộc điều tra liên bang về các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.