Ông Kim Jong-un chỉ đạo diễn tập tấn công Nhà Xanh, Hàn Quốc dọa trả đũa

11/12/2016 21:38 GMT+7

Hàn Quốc ngày 11.12 cảnh báo hậu quả chết người đối với lãnh đạo Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-un đích thân chỉ đạo một cuộc diễn tập quy mô lớn, mô phỏng cuộc tấn công nhằm vào phủ tổng thống Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11.12 loan tin lãnh đạo Kim Jong-un đã đích thân chỉ đạo một cuộc diễn tập của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên nhằm "phá hủy các mục tiêu cụ thể" của Hàn Quốc. Nhà Xanh, tức Phủ tổng thống Hàn Quốc, cũng nằm trong số các mục tiêu tấn công được mô phỏng trong cuộc diễn tập.
Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cũng đưa tin rầm rộ về cuộc diễn tập này. Theo AFP, bản tin của Rodong Sinmun còn đăng những hình ảnh về một tòa nhà tương tự Nhà Xanh bị các binh sĩ Triều Tiên bao vây và đang bốc cháy.
Một bức ảnh khác được Rodong Sinmun đăng tải cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un đang cười theo dõi cuộc diễn tập. KCNA dẫn lời ông Kim nói: "Rất tốt, các binh sĩ của kẻ thù sẽ không có nơi nào để trốn, cũng không thể phản kháng".
Truyền thông Triều Tiên không cung cấp chi tiết về thời gian diễn ra cuộc diễn tập trên.
Cũng trong ngày 11.12, quân đội Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ cuộc diễn tập của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về hậu quả gây chết người nếu xảy ra đối đầu. 
"Nếu phía kẻ thù có hành động khiêu khích dựa trên quyết định vội vàng của họ, chúng tôi sẽ trả đũa một cách kiên quyết và mạnh mẽ bằng một đòn giáng gây chết người nhằm vào giới lãnh đạo Triều Tiên", AFP dẫn tuyên bố của quân đội Hàn Quốc nhấn mạnh.
Thông tin về cuộc diễn tập trên được đưa ra trong bối cảnh chính trường Hàn Quốc đang chao đảo và bà Park Geun-hye tạm thời bị đình chỉ quyền lãnh đạo. Tổng thống lâm thời Hwang Kyo-Ahn đã lệnh cho quân đội nước này nâng cao cảnh giác trước những lo ngại về mối đe dọa từ Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.