Ông Kim Jong-un kiểm tra ảnh vệ tinh nhắm vào nơi có căn cứ Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
25/11/2023 08:03 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã kiểm tra những bức ảnh do vệ tinh do thám mới của nước này chụp về "những khu vực mục tiêu chính", theo Hãng thông tấn KCNA.

Triều Tiên đã tuyên bố phóng thành công một vệ tinh giám sát quân sự lên quỹ đạo hôm 21.11, nhưng các quan chức quốc phòng và nhà phân tích Hàn Quốc nói rằng khả năng của vệ tinh này chưa được xác minh một cách độc lập, theo Reuters.

Trong khi đó, KCNA hôm nay 25.11 đưa tin ông Kim Jong-un đã kiểm tra các bức ảnh trong chuyến thăm trung tâm kiểm soát của Cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ quốc gia (NATA) ở Bình Nhưỡng trong ngày 24.11. Cũng theo KCNA, những bức ảnh này được chụp khi vệ tinh bay qua bán đảo Triều Tiên vào sáng 24.11, trong đó có hình ảnh về Seoul và các thành phố khác của Hàn Quốc gồm Mokpo, Kunsan, Pyeongtaek và Osan, nơi có những căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un kiểm tra ảnh vệ tinh nhắm vào nơi có căn cứ Mỹ? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm trung tâm điều khiển tổng hợp của Cục Công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia, trong bức ảnh do KCNA công bố vào ngày 25.11

Reuters

NATA đã báo cáo với ông Kim Jong-un về kế hoạch chụp ảnh khu vực về Hàn Quốc cũng như quy trình điều chỉnh bổ sung của vệ tinh do thám, và quy trình này sẽ tiếp tục trong hôm nay 25.11, theo KCNA.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 24.11 đã "lên án mạnh mẽ" cuộc phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên ngày 21.11 vì "nó gây tác động bất ổn đối với khu vực", theo Reuters.

Triều Tiên hủy thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc, tuyên bố triển khai vũ khí mới

Trước đó, KCNA đưa tin ông Kim đã xem những hình ảnh chụp các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 23.11 cho rằng Triều Tiên đã "phóng đại" khi nói rằng ông Kim đã xem hình ảnh về đảo Guam, theo Yonhap. "Ngay cả khi nó đi vào quỹ đạo bình thường, cũng phải mất một thời gian đáng kể để thực hiện hoạt động do thám thông thường", ông Shin khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.