Ông Kofi Annan làm đặc phái viên tại Syria

24/02/2012 10:20 GMT+7

(TNO) Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Elaraby đã cùng bổ nhiệm người tiền nhiệm của ông Ban, Kofi Annan, làm đặc phái viên của hai tổ chức này tại Syria trong hôm 23.2, theo thông báo của LHQ.

(TNO) Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Elaraby đã cùng bổ nhiệm người tiền nhiệm của ông Ban, Kofi Annan, làm đặc phái viên của hai tổ chức này tại Syria trong hôm 23.2, theo thông báo của LHQ.

Trong thông báo, ông Ban và Elaraby nói họ “cảm ơn ông Annan vì đồng ý đảm nhận sứ mệnh quan trọng này trong thời điểm lâm nguy của người dân Syria”.

Theo AFP, có hơn 7.500 người đã thiệt mạng trong 11 tháng nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.

Ông Annan từng làm Tổng thư ký LHQ trong hai nhiệm kỳ từ năm 1997 đến 2006. Sau khi rời chức, ông từng được nhờ làm người điều đình nhằm kết thúc cuộc nổi dậy ở Kenya vào năm 2008.

Thời còn nắm quyền, ông Annan đã chọc giận Mỹ và Anh khi tuyên bố cuộc xâm lược Iraq năm 2003 là “bất hợp pháp”.

Chính trị gia người Ghana hiện sẽ hành động dưới sự ủy thác của một nghị quyết được Đại hội đồng LHQ thông qua vào tuần trước và các nghị quyết của Liên đoàn Ả Rập về Syria.

Ông Annan “sẽ tham khảo rộng rãi và tiếp xúc với mọi người đối thoại liên quan cả trong và ngoài Syria nhằm chấm dứt bạo lực và cuộc khủng hoảng nhân đạo”, thông báo cho biết.

Ông Ban thông báo việc bổ nhiệm ông Annan sau cuộc đàm phán với ông Elaraby và những lãnh đạo quốc tế ở London về bước đi kế tiếp để chấm dứt bạo lực.

Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng những người đồng cấp từ Anh, Pháp và các nước Ả Rập dự kiến sẽ bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với ông Annan tại hội nghị Những người bạn của Syria ở Tunisia vào hôm nay, 24.2.

Sơn Duân

>> Mỹ chuẩn bị mọi khả năng cho Syria
>> Cần 75.000 quân để bảo vệ các kho vũ khí hóa học Syria
>> Hai nhà báo phương Tây bị giết tại Syria
>> Mỹ tỏ ý vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Tàu chiến Iran cập cảng Syria
>> Thành phố Homs bị “vây hãm”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.