Ông Lê Duy Minh nhận quyết định làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

05/12/2022 13:47 GMT+7

Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh được UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính, với kỳ vọng giải quyết được các việc còn tồn đọng, huy động nguồn lực phát triển thành phố.

Trưa 5.12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 11.11.2022.

Ông Lê Duy Minh 50 tuổi, quê quán tỉnh Thừa Thiên - Huế; trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kế toán tài chính doanh nghiệp, cử nhân ngữ văn Anh, cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bên phải) trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Tài chính Lê Duy Minh

nguyên vũ

Ông Lê Duy Minh có thời gian dài công tác tại Cục Thuế TP.HCM, trải qua nhiều vị trí công tác, và giữ chức Cục trưởng từ tháng 1.2020 đến nay. Ông Minh là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính thay bà Phạm Thị Hồng Hà, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM từ tháng 11.2022.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính Lê Duy Minh cùng tập thể xốc lại đội hình, rà soát công việc để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công việc, bởi sở còn tồn tại nhiều nhóm công việc, càng để lâu càng phức tạp, khó giải quyết.

So sánh vị trí Giám đốc Sở Tài chính giống như “kế toán trưởng” của cả thành phố, ông Mãi đề nghị tập trung giải bài toán nguồn lực phát triển thành phố, rà soát lại các quỹ tài chính, sử dụng hiệu quả tài sản công, phát huy doanh nghiệp nhà nước và các định chế tài chính...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.