Ông Lê Hoàng Quân đề xuất đổi vị trí tượng đài Thống Nhất và Nam Bộ Kháng Chiến về Thủ Thiêm

03/08/2023 11:39 GMT+7

Ban đầu, khu tượng đài Thống Nhất dự kiến đặt ở khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc nhưng sau đó nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đề xuất đặt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sở QH-KT TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về đề xuất vị trí mới đối với 2 khu tượng đài Thống NhấtNam Bộ Kháng Chiến.

Năm 2016, UBND TP.HCM thống nhất khu tượng đài Thống Nhất đặt tại khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (P.An Phú, TP.Thủ Đức) với quy mô khoảng 11,8 ha. Còn khu tượng đài Nam Bộ Kháng Chiến đặt tại khu vực nút giao QL1 - cao tốc Bến Lức - Long Thành (H.Bình Chánh) rộng khoảng 10,7 ha.

Mới đây, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân gửi đề xuất ý tưởng đến UBND TP.HCM về vị trí đặt 2 khu tượng đài trên tại Quảng trường Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức). Sau đó, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở QH-KT TP.HCM cập nhật ý tưởng này.

Theo Sở QH-KT TP.HCM, hiện việc nghiên cứu lập đề án "Phát triển tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2035" đang được Sở VH-TT TP.HCM chủ trì thực hiện. Do đó, Sở QH-KT sẽ phối hợp Sở VH-TT rà soát, cập nhật ý tưởng này để xem xét vị trí, quy mô 2 tượng đài một cách tổng thể, phù hợp theo chiến lược phát triển ngành văn hóa.

Sở QH-KT TP.HCM nói gì về đề xuất dời khu tượng đài Thống Nhất về Thủ Thiêm? - Ảnh 1.

Phối cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM

SỞ QH-KT TP.HCM

Về tầm nhìn lâu dài, Sở QH-KT cho biết đề án sắp xếp các đơn vị và các định hướng phát triển không gian đô thị dự kiến còn khả năng hình thành các thành phố trong thành phố và các trung tâm cấp thành phố tại khu vực cửa ngõ.

Do đó, việc nghiên cứu quy hoạch các không gian quảng trường tượng đài ý nghĩa lớn tại các khu vực cửa ngõ thành phố là cần thiết nhằm phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống cách mạng của thành phố.

Về ý tưởng đặt tượng đài tại Quảng trường Thủ Thiêm, Sở QH-KT cho hay, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được UBND TP.HCM phê duyệt năm 2017, thì Quảng trường Thủ Thiêm rộng 20,1 ha. Đây là một khu vực cảnh quan trọng điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm với chức năng chính là nơi tổ chức lễ hội chính trị kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.