Ông Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

12/10/2020 18:00 GMT+7

Thông tin cho các cơ quan báo chí vào chiều 12.10, ông Phan Văn Thắng cho biết Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 12.10, Đồng Tháp tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội sẽ được Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức từ ngày 17 đến 20.10, trong đó chiều 17.10 sẽ diễn ra phiên trù bị và các phiên chính thức diễn ra từ ngày 18 đến 20.10. Có 350 đại biểu chính từ 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Tháp dự đại hội. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành khoá mới không quá 51 ủy viên từ danh sách dự kiến đưa ra trình tại đại hội 59 người.

Ông Phan Văn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp thông tin cơ cấu nhân sự tại đại hội 

Ảnh: Trần Ngọc

Ông Phan Văn Thắng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp, thông tin tại Đại hội lần này ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, người vừa được Thủ tướng quyết định giữ chức Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, vẫn điều hành đại hội.
Ông Thắng cho biết về cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có 38 người trong Ban Chấp hành khoá X tái cử; có 7/13 người trong Ban Thường vụ người tái cử. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trẻ nhất tái cử để bầu Ban Chấp hành khóa mới là anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, 38 tuổi.
Chiều 11.10, Bộ Chính trị vừa trao quyết định điều động, chỉ định anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung đảng, Bí thư Thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trong phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành ứng cử, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.