Ông Lê Quốc Cường làm Phó trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM

15/11/2022 10:56 GMT+7

Sau khi ông Lê Quốc Cường 54 tuổi, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Giám đốc Sở TT-TT chỉ còn 2 lãnh đạo.

Sáng 15.11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao quyết định điều động ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và giữ chức Phó trưởng ban, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Lê Quốc Cường 54 tuổi, quê quán TP.HCM, có trình độ tiến sĩ viễn thông, kỹ sư công nghệ thông tin, cao cấp lý luận chính trị. Năm 2012, ông Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở TT-TT khi đang làm Phó giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, phụ trách cơ sở TP.HCM.

Ông Lê Quốc Cường (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM

nguyên vũ

Sau quyết định này, Ban Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM chỉ còn 2 lãnh đạo, gồm Giám đốc Lâm Đình Thắng và Phó giám đốc Võ Thị Trung Trinh. Vào tuần trước, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT-TT cũng được điều động đến Đài Truyền hình Việt Nam.

Do đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị Sở TT-TT chuẩn bị phương án nhân sự lãnh đạo sở, trong đó chú ý nhân sự tại chỗ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Quốc Cường khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Khu Công nghệ cao tiếp tục là động lực phát triển của thành phố. Ông Cường cũng chia sẻ một số công việc tâm huyết trong suốt 10 năm qua như ngầm hóa cáp viễn thông, xây dựng Cổng thông tin 1022… và khẳng định đây là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể Sở TT-TT TP.HCM thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.