Thêm cơ chế 'mở' để mời gọi chuyên gia

15/11/2022 07:54 GMT+7

Sở KH-CN TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia đề xuất cơ chế huy động chuyên gia , nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia phản biện chính sách .

Chiều 14.11, Sở KH-CN TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia đề xuất cơ chế huy động chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia phản biện chính sách.

KTS Võ Kim Cương, nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM, cho rằng việc đầu tiên cần làm là phải có tiêu chí đánh giá trường hợp nào là chuyên gia, sau đó cần xây dựng cơ chế đãi ngộ, trọng dụng. Còn GS-TS Nguyễn Thị Cành, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, cho hay việc thanh toán kinh phí nghiên cứu khoa học theo Thông tư 55/2015 của liên bộ Tài chính - KH-CN rất rườm rà, mất thời gian nên cần phải thay đổi.

Về thông tin, GS Cành nhấn mạnh, TP.HCM cũng cần xây dựng quy chế sử dụng thông tin công khai, chứ không để các chuyên gia muốn nghiên cứu gì phải đi tìm, đi xin từ các cơ quan khác.

TS Trần Du Lịch góp ý TP.HCM nên sớm tập hợp chuyên gia xây dựng đề án về thu hút chuyên gia, nhà khoa học với 3 nội dung chính. Thứ nhất là đánh giá tiềm năng chuyên gia, nhà khoa học hiện tại của thành phố, bao gồm cả chuyên gia nước ngoài. Thứ hai là chỉ ra những bất cập trong các quy định hiện hành, những rào cản khiến việc thu hút chuyên gia chưa hiệu quả trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, TP.HCM đề xuất các cơ chế đặc biệt, đột phát để thu hút người tài vào giải quyết các công việc của khu vực công.

Trong khi đó, ông Dương Hoa Xô (Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM) đề nghị ngoài việc mời gọi chuyên gia bên ngoài, cần quan tâm mời gọi chuyên gia trong nước, chuyên gia tại chỗ đi kèm với đãi ngộ tương xứng.

Liên quan đến đãi ngộ, theo Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Việt Dũng, Sở đang xây dựng dự thảo đề án huy động chuyên gia, trong đó vận dụng tối đa những điểm mới trong Kết luận 14 năm 2021 của Bộ Chính trị. Sau đó, đề án sẽ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và HĐND TP.HCM thông qua để làm thí điểm. “Chúng tôi cố gắng đáp ứng quy định nhà nước nhưng vẫn mở thêm dư địa để huy động được nhiều chuyên gia đóng góp cho thành phố phát triển”, ông Dũng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.