Ông Lê Viết Chữ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhưng không phát biểu

Phạm Anh
Phạm Anh
25/06/2020 15:13 GMT+7

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) lần thứ 19, nhưng ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, không phát biểu chỉ đạo. Trước đó, ông Chữ có đơn xin thôi giữ chức vụ.

Sáng 25.6, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, dự đại hội nhưng không phát biểu chỉ đạo, thay vào đó, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo trực tiếp tại đại hội.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ H.Ba Tơ lần thứ 19 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn là đại hội điểm, bầu ban chấp hành đảng bộ huyện và bí thư huyện ủy tại chỗ.
Trong sáng 25.6, ban tổ chức đại hội đã mời bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, lên phát biểu chỉ đạo trực tiếp tại đại hội mà không phải ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ngãi diễn ra chính thức (ngày 19.6 và 20.6), ông Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo đại hội.
Một lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã nghỉ hưu cho rằng trong trường hợp này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo đại hội theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, vẫn hợp lý, đúng quy trình.
Như Thanh Niên đã thông tin, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, có đơn xin thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu trước tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.