Lễ nhậm chức Tổng thống Nga diễn ra tại Điện Kremlin. Khoảng 2.400 quan khách Nga và quốc tế đã đến tham dự sự kiện trọng đại này, theo Hãng tin BBC. Buổi lễ nhậm chức đã được tổ chức đúng theo nghi thức của các lễ nhậm chức Tổng thống Nga từ năm 1996 đến nay.
Buổi lễ mở màn với hình ảnh một vệ sĩ danh dự mang các biểu tượng của Phủ Tổng thống. Sau đó, Tổng thống mãn nhiệm Vladimir Putin phát biểu ngắn gọn với nội dung mô tả sự kiện chuyển giao quyền lực này là một thời khắc trọng đại trong lịch sử nước Nga. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Medvedev tiếp tục theo đuổi chính sách mà ông đã thực hiện trong 8 năm qua, đồng thời nhấn mạnh rằng các chính sách này là rất hợp lý. Tiếp đến, ông Medvedev đặt tay lên bản Hiếp pháp Nga và tuyên thệ nhậm chức. Trong bài diễn văn ngắn gọn, ông Medvedev cam kết sẽ đưa nước Nga phát triển hơn nữa. Tổng thống Medvedev cũng cảm ơn người tiền nhiệm Putin vì đã ủng hộ ông trong thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ như vậy trong thời gian tới. Đúng 30 phát đại bác chào mừng đã được bắn để đánh dấu sự kiện trọng đại này.
Trước đó, ông Medvedev từng tiết lộ rằng sẽ đến Kazakhstan và Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng thống. Đức cũng có thể là quốc gia đầu tiên ở châu u mà ông đến thăm, theo Hãng tin Reuters. Ông Medvedev cũng là người lãnh đạo nước Nga trẻ nhất trong 114 năm qua, theo Báo The Times.
Theo Hiến pháp Nga, nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 4 năm và một người không được giữ chức tổng thống quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Cũng theo Hiến pháp, ngay sau khi tân tổng thống nhậm chức, toàn bộ Chính phủ Nga từ chức. Tổng thống sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới với sự thông qua của Duma quốc gia (Hạ viện). Dự kiến, việc bổ nhiệm ông Putin làm Thủ tướng sẽ được Duma quốc gia thông qua vào hôm nay.
|
Vài nét về ông Medvedev: 1965: Sinh tại Kupchino ở ngoại ô thành phố St Petersburg. 1990-1995: Làm chuyên gia tư vấn cho các thị trưởng thành phố St.Petersburg, trong đó có ông Putin. 1999: Được ông Putin mời đến Moscow giúp ông tranh cử tổng thống. 2002: Trở thành Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Gazprom. 2003: Được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Phủ Tổng thống. 2005: Trở thành Phó thủ tướng thứ nhất phụ trách các vấn đề xã hội, một chức vụ do ông Putin đặt ra. 2008: Kế nhiệm ông Putin làm Tổng thống Nga sau khi thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 2.3. |
Châu Yên
Bình luận (0)