Ông Netanyahu thắng cử, chuẩn bị tái xuất trên cương vị thủ tướng Israel

04/11/2022 06:57 GMT+7

Cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ quay lại vai trò lãnh đạo khi liên minh của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mới nhất.

AFP dẫn kết quả bầu cử sau khi 99% số phiếu được kiểm cho thấy đảng Likud của ông Netanyahu giành được 32/120 ghế quốc hội. Cộng với số phiếu của các đảng khác, liên minh của ông Netanyahu giành 64/120 ghế.

Cựu Thủ tướng benjamin Netanyahu và phu nhân tại Jerusalem ngày 2.11

Reuters

Các đảng thuộc phe trung dung của Thủ tướng Yair Lapid chỉ giành được 51 ghế. Ông Lapid đã thừa nhận thất bại và cam kết sẽ chuyển giao quyền lực trong trật tự. “Nhà nước Israel đứng trên bất cứ cân nhắc chính trị nào. Tôi chúc ông Netanyahu may mắn vì lợi ích của nhân dân và nhà nước Israel”, ông Lapid nói.

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong tuần sau. Ông Netanyahu sẽ được tổng thống giao quyền lập chính phủ mới.

Đây là cuộc bầu cử thứ 5 trong vòng 4 năm qua tại Israel. Ông Netanyahu (73 tuổi) là thủ tướng có thời gian tại vị lâu nhất Israel với hơn 15 năm cầm quyền. Tháng 5.2021, ông đánh rơi chức vụ này khi cựu phụ tá Naftali Bennett liên kết với ông Lapid để lập chính phủ liên minh. Ông Netanyahu cũng đang bị xét xử vì các cáo buộc tham nhũng mà ông bác bỏ.

Chính phủ trước đây của ông Netanyahu đã thực hiện nhiều đợt tấn công các nhóm vũ trang Palestine tại dải Gaza và chỉ vài giờ sau kết quả bầu cử được công bố, lực lượng vũ trang tại Gaza đã phóng 4 quả rốc két về phía Israel, theo thông báo của quân đội.

Mặt khác, sự trở lại của liên minh cánh hữu tại Israel đã được các đồng minh khác trên thế giới chào mừng. Thủ tướng cực hữu Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chúc mừng ông Netanyahu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thời gian qua phàn nàn Israel không cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống Nga, cũng chúc mừng và bày tỏ hy vọng về một trang mới trong quan hệ song phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.