Ông Nguyễn Bá Cảnh có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
07/07/2019 06:25 GMT+7

Dự kiến ngày 9.7, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ xem xét, quyết định thôi chức danh đại biểu HĐND theo đơn của ông Nguyễn Bá Cảnh.

Ngày 6.7, ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, trong kỳ họp HĐND TP khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 9.7 tới, Thường trực HĐND TP sẽ trình HĐND TP xem xét, quyết định thôi chức danh đại biểu HĐND theo đơn của ông Nguyễn Bá Cảnh (nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng).
Trước đó ngày 14.5, Ban Bí thư đã họp, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Bí thư nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống.
Căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Cảnh bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng.
Ông Nguyễn Bá Cảnh (36 tuổi) là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Bá Thanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.