Ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

14/06/2016 11:10 GMT+7

Với 101 phiếu tán thành trên 103 đại biểu có mặt (98,05%), tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, ông Nguyễn Đức Chung đã tái đắc cử chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Sáng nay 14.6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa 15, Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả bầu cử HĐND thành phố khóa 15 nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu.
Các đại biểu cũng đã bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa 15 nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND đã giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa 14 để bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa 15.
Kết quả, các đại biểu HĐND đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa 15. HĐND TP cũng đã bầu 2 Phó chủ tịch HĐND là ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Phùng Thị Hồng Hà.
Với số phiếu 98,05% tán thành, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã tái cử chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khóa 15 nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trước đó, vào tháng 12.2015, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Giám đốc Công an TP Hà Nội làm Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016, thay cho ông Nguyễn Thế Thảo. Ông Chung đã trúng cử với tỷ lệ 94,56% số phiếu tán thành.
Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3.8.1967 tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hà Nội tháng 9.2012 và có học vị tiến sĩ luật. Ông được Thủ tướng thăng cấp thiếu tướng vào tháng 7.2013.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị mỗi cán bộ được bầu cần sát dân hơn, gần dân hơn, phát hiện những vấn đề sớm hơn, hành động có hiệu quả và thiết thực hơn. “Thành phố đang trong đầu nhiệm kỳ gánh vác các nhiệm vụ lớn cần phải làm ngay với 3 khâu đột phá. UBND thành phố Hà Nội phải chủ động quyết tâm khắc phục những yếu kém đang là trở lực của thành phố như môi trường đầu tư, thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính…”, ông Hải nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.