Ông Nguyễn Hạ Vĩ Khôi được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
14/06/2022 16:17 GMT+7

Phó viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết Nguyễn Hạ Vĩ Khôi được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ).

Chiều 14.6, tại TP.Phan Thiết, Viện KSND tỉnh Bình Thuận tiến hành công bố quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết.

Theo đó, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí ký quyết định (Quyết định số 191, ngày 8.6.2022) bổ nhiệm kiểm sát viên trung cấp, Phó viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết Nguyễn Hạ Vĩ Khôi, giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Tân viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết Nguyễn Hạ Vĩ Khôi (44 tuổi, quê Bình Thuận) có trình độ thạc sĩ luật, chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự; cao cấp lý luận chính trị, Thành ủy viên Thành ủy Phan Thiết.

Ông Khôi từng là kiểm sát viên nhiều năm tại Viện KSND TP.Phan Thiết trước khi được bổ nhiệm phó viện trưởng cơ quan tố tụng này.

Tân Viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết Nguyễn Hạ Vĩ Khôi (trái) và tân Phó viện trưởng Võ Ngọc Cường

QUẾ HÀ

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Bình Thuận cũng công bố quyết định số 197, ngày 10.6.2022, do Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ký luân chuyển và bổ nhiệm kiểm sát viên trung cấp Võ Ngọc Cường (45 tuổi, quê Bình Thuận), kiểm sát viên Phòng kiểm sát điều tra về trật tự xã hội thuộc Viện KSND tỉnh Bình Thuận, giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận và Bí thư Thành ủy Phan Thiết tặng hoa chúc mừng 2 lãnh đạo Viện KSND TP.Phan Thiết

QUẾ HÀ

Tại buổi lễ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận Dương Xuân Sơn, kỳ vọng tân Viện trưởng và Phó viện trưởng Viện KSND TP.Phan Thiết phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết và bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.