Ông Nguyễn Hồ Hải làm Phó ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM

04/01/2024 10:55 GMT+7

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải được bổ sung vào Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM và giữ vị trí Phó trưởng ban.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định bổ sung ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ vị trí Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM. Quyết định kiện toàn nhân sự của Ban chỉ đạo do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ký ngày 3.1.

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM được thành lập hồi tháng 8.2022 do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng ban. Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM là cơ quan thường trực.

Với quyết định kiện toàn mới ban hành, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM có 5 phó trưởng ban và 9 ủy viên. Theo đó, 5 phó trưởng ban gồm: Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải, Phó bí thư Thành ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Phước Lộc và Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam.

Ông Nguyễn Hồ Hải làm Phó ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải trao đổi với báo chí về quy định mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hồi tháng 10.2023

NGUYỄN ANH

Quyết định bổ sung ông Nguyễn Hồ Hải làm Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM được ban hành sau ít ngày Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phân công ông Hải làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải (46 tuổi, quê quán xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi, TP.HCM) có trình độ thạc sĩ Quản lý đô thị, kỹ sư Xây dựng, cử nhân Kinh tế; cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Hải từng giữ các chức vụ như: Trưởng phòng TN-MT Q.8, Phó chủ tịch UBND Q.8, Phó bí thư Quận ủy Q.8, Bí thư Quận ủy Q.8, Bí thư Quận ủy Q.3, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Từ tháng 10.2020 đến nay, ông Nguyễn Hồ Hải là Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Ông Nguyễn Hồ Hải cũng là đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 12.

Theo Quy định 67/2022 của Ban Bí thư, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Cơ quan này có thẩm quyền chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; phòng chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương.

Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.