Sáng 10.4, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giao ban đánh giá kinh tế - xã hội quý 1/2026.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết trong quý 1/2026, thành phố đã có nhiều nỗ lực và đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, ông Hà nhấn mạnh hội nghị không chỉ để ghi nhận kết quả, mà quan trọng hơn là để cùng nhau nhìn rõ những vấn đề đang đặt ra, nhận diện chính xác các điểm nghẽn, các khâu yếu, những mặt còn thiếu thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Đầu tiên, ông Hà đề nghị đánh giá đúng mức độ chuyển động của bộ máy trong quý 1, nhất là mức độ quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành.
"Cần làm rõ vì sao cùng một chủ trương, cùng một yêu cầu chỉ đạo nhưng có nơi triển khai nhanh, có nơi triển khai chậm. Vì sao vẫn còn tình trạng chưa thông suốt giữa cấp thành phố với cơ sở, giữa chủ trương với thực thi, giữa nhiệm vụ được giao với kết quả đầu ra", Phó bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM yêu cầu.
Theo ông Hà, vấn đề cần đặt ra không chỉ tiến độ mà là năng lực hấp thụ chủ trương, chất lượng cụ thể hóa, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị.
Điều hành có trọng tâm, trọng điểm
Một vấn đề khác đặt ra là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, cơ chế phối hợp và năng lực thực thi trong toàn hệ thống. Ông Hà nhìn nhận TP.HCM hiện không thiếu chủ trương, không thiếu quyết tâm, nhưng ở một số nơi vẫn còn khoảng cách giữa chỉ đạo và hành động, giữa phối hợp và phối hợp có hiệu quả, giữa nhận việc và làm đến nơi đến chốn.
Do vậy, các ý kiến trao đổi cần đề ra giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chuyển hồ sơ lòng vòng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự chủ động, chuyên nghiệp.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị thảo luận giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Về kinh tế - xã hội, ông Hà đánh giá mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2026 là rất cao. Do đó, hội nghị cần hiến kế rõ hơn về cách thức tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại của thành phố, nhất là trong đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù.
"Điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy điều hành theo chiều rộng sang điều hành có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, gắn trách nhiệm và gắn kết quả cụ thể", ông Hà nói thêm.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị quan tâm đầy đủ hơn đến các vấn đề xã hội, dân sinh, chất lượng sống và quản trị đô thị; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu trong từng cơ quan, đơn vị…
TP.HCM thu ngân sách 3 tháng đầu năm hơn 247.000 tỉ đồng
Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2026 ước tăng 8,27% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 141.000 tỉ đồng, tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng hơn 474.000 tỉ đồng, xuất khẩu hơn 22 tỉ USD, nhập khẩu gần 24 tỉ USD.
Tổng thu ngân sách 3 tháng đầu năm hơn 247.000 tỉ đồng, đạt 30,8% dự toán giao năm 2026; thu hút vốn FDI 2,9 tỉ USD, hơn 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng thu du lịch 150.000 tỉ đồng, đón hơn 19 triệu lượt khách.
Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư. Đến nay, có 831/838 dự án tồn đọng được tháo gỡ với tổng mức đầu tư hơn 205.000 tỉ đồng. Về đầu tư công, năm nay TP.HCM được giao gần 147.000 tỉ đồng, hết quý 1 giải ngân hơn 13.600 tỉ đồng, đạt 9,2%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
Bình luận (0)