Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Thứ trưởng Bộ Công thương

Chí Hiếu
Chí Hiếu
10/09/2021 19:07 GMT+7

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng , vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 10.9, bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương), giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.
Trước khi đứng đầu Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công thương.
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân là con trai ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội.
Trước khi ông Tân được bổ nhiệm vào hôm nay, Bộ Công thương có 3 thứ trưởng, gồm các ông Đỗ Thắng Hải, Trần Quốc Khánh và Đặng Hoàng An.
Trước đó, từ ngày 1.9, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã nghỉ hưu. 
Kể từ khi được sáp nhập lại từ các bộ Công nghiệp và Thương mại từ năm 2010 đến nay, Bộ Công thương thường có từ 5 thứ trưởng trở lên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.