Ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

27/06/2006 15:57 GMT+7

>> Tân Thủ tướng đề nghị miễn nhiệm 8 thành viên Chính phủ >> Ông Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch nước Với hơn 92% tổng số đại biểu tán thành, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức được bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào lúc 15h40 chiều nay (27/6).

Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949, quê ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Là cử nhân luật, đại biểu Quốc hội liên tiếp hai khóa 10 và 11. Tại đại hội Đảng lần thứ 10, ông Dũng tiếp tục được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng. Ông Dũng được kết nạp Đảng ngày 10/6/1967. Ông đã trở thành người đứng đầu Chính phủ trẻ nhất trong 20 năm gần đây.

Sáng nay (27/6) sau khi được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với tỷ lệ hơn 94% tổng số đại biểu đồng ý, ông Nguyễn Minh Triết đã đọc tờ trình nhân sự giới thiệu Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng.

Ngay sau khi đắc cử, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Ngày 28/6, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn danh sách bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội cũng trình nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước. Việc bỏ phiếu phê chuẩn các chức danh trên sẽ tiến hành vào buổi chiều cùng ngày.

Tiểu sử ông Nguyễn Tấn Dũng

Ngày sinh: 17/11/1949
Nơi sinh: Thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Học vấn: Cử nhân Luật, trình độ lý luận cao cấp về khoa học chính trị.
Chức vụ hiện tại: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình công tác:

1961- 1981: Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam.

1981- 1994: Tham gia các khóa học tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc và giữ các chức vụ: Ủy viên Đảng bộ tỉnh Kiên Giang; Phó Ban Tổ chức cán bộ của Tỉnh ủy; Ủy viên thường trực Đảng bộ tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Hà Tiên; Phó Bí thư thường trực và Chủ tịch Đảng bộ tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Kiên Giang; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

1995- 1996: Thứ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Ủy ban an ninh TƯ Đảng.

Được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng tại các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) và thứ VII (năm 1991). Được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên thường trực Bộ chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và Chủ tịch Hội đồng kinh tế của Ban chấp hành TƯ, phụ trách vấn đề tài chính của Đảng.

Tháng 9/1997 được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa X và được đề cử và sau đó được Quốc hội thông qua giữ chức Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam; sau đó Thủ tướng Chính phủ cử ông giữ chức vụ Phó Thủ tướng thường trực và Chủ tịch Hội đồng tài chính - tiền tệ của Chính phủ.

Tháng 5/1998, Quốc hội thông qua cử ông giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 8/2002, ông tiếp tục được đề cử giữ chức vụ Phó Thủ tướng và được Quốc hội khóa XI thông qua.

Tháng 6/2006: ông được bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Nguồn hanoi.gov.vn)

Tân Thủ tướng đề nghị miễn nhiệm
8 thành viên Chính phủ

Ngay sau bài phát biểu nhận chức, tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm 8 thành viên Chính phủ. Trong đó, Bộ trưởng GTVT Đào Đình Bình bị miễn nhiệm vì có trách nhiệm trong vụ PMU 18. Ông Vũ Khoan trước đó đã đề đạt xin rút khỏi cương vị Phó thủ tướng.

8 thành viên Chính phủ được tân Thủ tướng đề nghị miễn nhiệm:

1/ Phó thủ tướng Vũ Khoan sinh ngày 7/10/1937, quê huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Ông Khoan là Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khoá 11.

2/ Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên sinh ngày 9/12/1935, quê Thanh Hóa, là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, đại biểu Quốc hội khóa 11. Trình độ chuyên môn thạc sĩ văn học.

3/ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển sinh ngày 1/2/1948, quê xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông Hiển là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, đại biểu Quốc hội khóa 11. Trình độ chuyên môn tiến sĩ.

4/ Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình sinh ngày 6/2/1945, quê Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9, đại biểu Quốc hội khoá 11. Ông Bình là tiến sĩ vận tải.

5/ Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng sinh ngày 18/1/1946, quê xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9, đại biểu Quốc hội khoá 11. Ông Hùng là tiến sĩ khoa học kinh tế.

6/ Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà sinh ngày 19/8/1935, quê Xã Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh. Thượng tướng Trà là ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp Trung ương Đảng khóa IX, đại biểu Quốc hội liên tiếp 3 khóa 9, 10, 11.

7/ Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Phạm Quang Nghị sinh ngày 2/9/1949, quê xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Ông Nghị là tiến sĩ triết học, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 10.

8/ Tổng thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh sinh ngày 28/2/1947, quê xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Ông Thanh là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9. Trình độ cử nhân chính trị, cử nhân kinh tế kế hoạch.

Theo vnexpress

TNO
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.