Ông Nguyễn Thành Tài bị áp giải đến tòa trong vụ án thứ 2

Phan Thương
Phan Thương
15/03/2021 07:47 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Tài có vai trò thiếu trách nhiệm, để bà Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt tài sản nhà nước đối với căn nhà 185 Hai Bà Trưng.

Khoảng 8 giờ sáng nay (15.3), ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM nhiệm kỳ từ năm 2005 – 2011), bà Dương Thị Bạch Diệp và 8 đồng phạm bị áp giải đến TAND TP.HCM để chuẩn bị cho phiên xử sơ thẩm. 
10 bị cáo trên bị truy tố trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, do sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng, Q.3 lấy tài sản nhà nước là nhà đất 185 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỉ đồng.

Nguyễn Thành Tài và đại gia Dương Thị Bạch Diệp “phù phép” đất công ra sao?

Trước đó, tháng 9.2020, ông Nguyễn Thành Tài bị TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù do liên quan sai phạm giao, cho thuê “đất vàng” số 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM).
Trong vụ án này, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bị dẫn giải đến tòa

Ảnh: Khả Hòa

Ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Nam Trang (62 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), Vy Nhật Tảo (65 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM), Nguyễn Thành Rum (68 tuổi, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM), Lê Tôn Thanh (65 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL), Lê Văn Thanh (59 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Huỳnh Kim Phát (67 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (69 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT), Đào Anh Kiệt (64 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT).

Các bị cáo bị áp giải đến tòa trong sáng nay 15.3

Ảnh: Khả Hòa

Phiên xử do chánh tòa hình sự TAND TP.HCM – Phạm Lương Toản làm chủ tọa; đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa gồm 3 kiểm sát viên: Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiền, Trịnh Thị Lan Anh.

Người đàn bà khiến ông Nguyễn Thành Tài "ngã ngựa" vì phù phép đất vàng

Ông Lê Hoàng Quân có một phần trách nhiệm

Đối với ông Lê Hoàng Quân (nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo 09), theo CQĐT ông Quân đã đồng ý chủ trương hoán đổi tài sản, chỉ đạo ông Tài thực hiện; trên cơ sở đầ xuất của các Sở ngành, ông Lê Hoàng Quân đồng ý cấp sổ hồng cho Công ty Diệp Bạch Dương không đúng quy định.
Nhưng CQĐT cho rằng, hành vi của ông Quân không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thất thoát tài sản của nhà nước; nguyên nhân chính là do UBND TP.HCM và các sở ngành có liên quan đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình nên không phát hiện tài sản 57 Cao Thắng đã bị thế chấp.
Vì vậy, với sai phạm trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài trên, theo CQĐT, ông Lê Hoàng Quân có một phần trách nhiệm nhưng ở mức độ hạn chế, chưa đến mức phải xử lý hình sự, mà kiến nghị xử lý về mặt hành chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.