Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Đình Tuyển
Đình Tuyển
27/05/2023 16:11 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Chiều 27.5, Ban Tổ chức T.Ư phối hợp với Thành ủy TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Ảnh 1.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thành ủy Cần Thơ

ĐÌNH TUYỂN

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Ảnh 2.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

ĐÌNH TUYỂN

Chúc mừng ông Nguyễn Văn Hiếu nhận nhiệm vụ mới, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng ông Hiếu sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đoàn kết, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 59 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Phấn đấu đến năm 2030 đưa Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL.

Phát biểu trên cương vị mới, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được T.Ư phân công về Cần Thơ.

Ông Hiếu cam kết sẽ nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng TP.Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. 

Ông Hiếu thay cho vị trí của ông Lê Quang Mạnh trước đó đã được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (47 tuổi, quê Bình Định) là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động về Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hiếu từng là Bí thư Thành ủy Thủ Đức (TP.HCM) từ tháng 1.2021. Đến tháng 6.2022, ông được Bộ Chính trị trao quyết định giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Trước đó nữa, ông Hiếu từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận ủy Q.2 (nay là TP.Thủ Đức), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy Q.5 (TP.HCM). 

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ

SỸ ĐÔNG

Quá trình công tác tại TP.HCM, ông Hiếu được đánh giá là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt khi thành lập TP.Thủ Đức, với khối lượng công việc rất lớn, sau đó là tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi có tân Bí thư Thành ủy, hiện lãnh đạo Thường trực Thành ủy TP.Cần Thơ gồm: Bí thư Nguyễn Văn Hiếu; Phó Bí thư thường trực Phạm Văn Hiểu; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Hiếu:

- Từ năm 1991 - 2005: Công tác tại Q.Phú Nhuận, từng làm Bí thư Đoàn Thanh niên Phường 9, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND Phường 9, Bí thư Quận đoàn Q. Phú Nhuận.

- Từ năm 2005 - 2012: Công tác tại Thành đoàn TPHCM. Ông Hiếu đã trải qua các nhiệm vụ công tác: Trưởng ban An ninh quốc phòng và Địa bàn dân cư, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn; Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

- Từ tháng 9.2012 – tháng 6.2016: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2, TP.HCM. Tháng 1.2016, ông Hiếu được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

- Từ tháng 7.2016 - tháng 4.2020: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

- Từ tháng 5.2020 – tháng 1.2021: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Quận ủy Quận 5, TP.HCM.

- Từ tháng 1.2021 – tháng 6.2022: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức.

- Từ tháng 6.2022 – tháng 5.2023: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

- Ngày 27.5.2023 được trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.