Ông Nguyễn Văn Nam làm trợ lý cho Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

16/02/2022 15:31 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Nam năm nay 58 tuổi, từng giữ hàm vụ trưởng một số cơ quan thuộc Văn phòng T.Ư Đảng được bổ nhiệm làm trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Sáng 16.2, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam, hàm Vụ trưởng, thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên giữ chức Trợ lý cho Bí thư Nguyễn Văn Nên.

Ông Nguyễn Văn Nam năm nay 58 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, có trình độ chuyên môn là cử nhân lịch sử.

Ông Nam từng phụ trách Văn phòng Ban chỉ đạo Tây nguyên, hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 Văn phòng T.Ư Đảng. Từ năm 2021, ông Nam là thư ký của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Ông Nguyễn Văn Nam nhận quyết định bổ nhiệm làm Trợ lý cho Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

nguyên vũ

Phó bí thư Nguyễn Hồ Hải nhận xét ông Nguyễn Văn Nam có quá trình công tác trải qua nhiều đơn vị, là cán bộ cần mẫn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhìn nhận nhiệm vụ thư ký, trợ lý là công việc rất quan trọng, trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi nhiều phẩm chất của người cán bộ, ông Hải bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và những phẩm chất của mình, tân trợ lý của Bí thư Nguyễn Văn Nên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Quy định 30/2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký thì Ủy viên Bộ Chính trị được sử dụng không quá 2 trợ lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.