Bí thư TP.HCM: 'Người dân không bỏ thành phố khi chúng ta có trách nhiệm với họ'

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
11/02/2022 12:12 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho hay, tỷ lệ 96% lao động trở lại làm việc nhờ một phần niềm tin vào sự chăm lo tết của TP.HCM. 'Người dân không bỏ thành phố khi chúng ta có trách nhiệm với họ', ông Nên nhấn mạnh.

Sáng 11.2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết chăm lo Tết Nhâm Dần 2022. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho hay, Tết Nguyên đán 2022 đã diễn ra bình an, đầm ấm, tri ân, nghĩa tình và an toàn mà trước đó không ai nghĩ sẽ đạt được như thế.

Ông Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn đến toàn thể hệ thống chính trị, các ngành, các cấp từ thành phố đến cơ sở đã hoạt động hết mình, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì nghĩa cử, tình cảm với đồng bào.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị tổng kết chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 sáng 11.2

phạm thu ngân

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, sở dĩ TP.HCM đạt được kết quả chăm lo tết vừa qua ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước song song với sự chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ tết của TP.HCM, còn có sự ủng hộ và đồng cảm của nhân dân thành phố.

"Vai trò của nhân dân được nhấn mạnh ở dịp tết này. Người dân đã thực hiện các hoạt động tết chừng mực, đảm bảo an toàn. Ý thức của nhân dân thành phố rất đáng biểu dương và trân trọng", ông Nên nói.

Lãnh đạo TP.HCM cũng lưu ý tỷ lệ 96% công nhân và người lao động trở lại TP.HCM làm việc sau tết. "Trước đó ta nghĩ rằng sự trở lại của họ rất dè dặt, con số 96% công nhân lao động trở lại này cho thấy một phần niềm tin vào sự chăm lo tết của chúng ta. Người dân không bỏ thành phố khi chúng ta có trách nhiệm với họ".

Ông Nguyễn Văn Nên chúc các lãnh đạo, sở, ban ngành có năm làm việc với tâm thế, tư duy, sức mạnh mới để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, xứng đáng với niềm tin của người dân.

Giải phóng năng lượng phát triển cho thành phố

Cũng tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM đã có được cái tết tri ân, đầm ấm, nghĩa tình. Đặc biệt, giá trị văn hóa nghĩa tình được khơi dậy trong suốt năm qua và dịp tết cổ truyền.

Theo ông Mãi, TP.HCM tập trung triển khai các công việc từ sớm, xây dựng chủ đề năm 2022. Đồng thời, bù đắp những việc chưa làm trong năm 2021, tiến tới đạt mục tiêu thắng lợi cả nhiệm kỳ.

Trong đó, lưu ý rà soát lại tổ công tác, vấn đề còn tồn đọng trên các lĩnh vực đầu tư công (như các đường vành đai 2, 3, 4; các tuyến Metro 1, 2; dự án rạch Xuyên Tâm...), các vấn đề của người dân để phân nhóm và có kế hoạch giải quyết theo từng tháng, qua đó giải phóng năng lượng phát triển cho thành phố, xây dựng không gian văn hóa TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết, năm 2022, TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm các vấn đề văn hóa - xã hội, chính sách an sinh, trong đó, tiếp tục chăm lo cho người lao động để họ yên tâm sản xuất kinh doanh; chuẩn bị tổ chức lại trường lớp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2022 hơn 1.062 tỉ đồng

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người dân TP.HCM với tổng kinh phí hơn 1.062 tỉ đồng (tăng hơn 136 tỉ đồng so với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021).

Trong đó, nổi bật là tổ chức 43 đoàn đại biểu đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người cao tuổi tròn 100 tuổi, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo ông Đức, điểm mới năm 2022 là bổ sung thêm diện chăm lo tết như hộ gia đình của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia tuyến đầu, cá nhân tham gia phòng, chống dịch tử vong do Covid-19; gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch có thân nhân tử vong do Covid-19; trạm y tế phường, xã, thị trấn...

Ông Đức đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện của các cơ quan, ban ngành phụ trách các lĩnh vực lao động, y tế, quản lý thị trường, an ninh trật tự... trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán diễn ra.

Tuy nhiên,TP.HCM còn một số điểm cần lưu ý và khắc phục chính là một số địa phương chưa quản lý chặt chẽ địa bàn, còn hiện tượng mua bán, lấn chiếm vỉa hè; sử dụng loa thùng kéo hát karaoke quá giờ quy định; còn tình trạng người lang thang xin ăn, sử dụng pháo trái phép...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.