Ông Nguyễn Văn Nên: 'Nghề giáo đã khó, giảng viên lý luận chính trị càng khó hơn'

18/09/2023 11:17 GMT+7

'Nghề giáo đã khó, giảng viên lý luận chính trị càng khó hơn', Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận và cho biết để trở thành một giảng viên dạy giỏi, ngoài lòng yêu nghề thì phải học tập, nghiên cứu hết sức công phu.

Khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc

Sáng 18.9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 8.

Hội thi được tổ chức định kỳ 5 năm/2 lần, là dịp để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên trường chính trị. Nếu như các kỳ hội thi trước được tổ chức ở hai khu vực phía nam và phía bắc thì đây là lần đầu tiên tổ chức tại một địa điểm (Học viện Cán bộ TP.HCM), quy tụ 130 thí sinh từ các trường chính trị cả nước.

Bí thư TP.HCM: 'Nghề giáo đã khó, giảng viên lý luận chính trị càng khó hơn' - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc hội thi

SỸ ĐÔNG

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận, các giảng viên đã chuẩn bị chu đáo, công phu, cập nhật nhiều nội dung mới nên hội thi sẽ hứa hẹn có nhiều phương pháp giảng dạy sinh động, hiện đại, lôi cuốn.

Đối với phần bắt thăm tiết giảng, GS Nguyễn Xuân Thắng cho biết đây là thử thách và cũng là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định bản lĩnh, năng lực chuyên môn. "Đơn vị nào chuẩn bị tốt, chủ động, chắc chắn giảng viên có tâm thế tự tin. Đơn vị nào qua loa, đại khái, coi việc giảng viên đi thi là trách nhiệm của cá nhân giảng viên đó thì khó có thể đạt kết quả tốt", Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ.

Học viện Cán bộ TP.HCM nhận bằng công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức 1

Phát biểu chào mừng hội thi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cuộc thi không chỉ là cơ hội để các thí sinh khẳng định mình, mà còn là dịp để thúc đẩy sự phát triển về chất của việc dạy và học lý luận chính trị trong tình hình mới, trước yêu cầu mới và thử thách. Thông qua hội thi, lãnh đạo địa phương và trường chính trị sẽ rút ra được bài học trong quá trình lãnh đạo, quản lý của mình.

Bí thư TP.HCM: 'Nghề giáo đã khó, giảng viên lý luận chính trị càng khó hơn' - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chào mừng các thí sinh về dự hội thi giảng viên giỏi các trường chính trị

SỸ ĐÔNG

Theo ông Nguyễn Văn Nên, nghề giáo đã khó, giảng viên lý luận chính trị càng khó hơn. Để trở thành một giảng viên dạy giỏi, xuất sắc thì không chỉ có lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề mà còn là tấm gương trong cuộc sống, lao động, học tập, nghiên cứu, rèn luyện hết sức công phu và nghiêm túc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ Học viện Cán bộ TP.HCM để ngày càng chuẩn hóa, trở thành một trong những trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước.

Bí thư TP.HCM: 'Nghề giáo đã khó, giảng viên lý luận chính trị càng khó hơn' - Ảnh 3.

Học viện Cán bộ TP.HCM nhận bằng công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức 1

SỸ ĐÔNG

Cũng trong sáng cùng ngày, Học viện Cán bộ TP.HCM đón nhận bằng công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức 1. Với kết quả này, Học viện Cán bộ TP.HCM là trường chính trị thứ 6 cả nước và là trường đầu tiên khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) được công nhận đạt chuẩn mức 1.

Việc xét công nhận trường chính trị chuẩn được thực hiện theo Quy định số 11 năm 2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, gồm chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2. Việc công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.