Ông Nguyễn Văn Nên: 'TP.HCM chia sẻ với đồng bào miền Trung bằng trách nhiệm cao nhất'

29/09/2022 09:23 GMT+7

'Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hết sức chia sẻ với đồng bào miền trung bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất', Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói.

Sáng 29.9, Ban Chấp hành đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng để thảo luận về dự thảo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 ngày 15.9.2021 của Thành ủy TP.HCM về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thông tin, những ngày qua đồng bào các tỉnh miền Trung, nhất là các tỉnh ven biển phải căng mình ứng phó bão số 4 (bão Noru) rất dữ dội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 17 sáng 29.9

NGUYÊN VŨ

Nhờ sự thích ứng chủ động cùng với kinh nghiệm của đồng bào miền Trung và sự lãnh đạo của Trung ương, các tỉnh thành nên thiệt hại được giảm thiểu đến mức thấp nhất. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hết sức chia sẻ với đồng bào miền trung bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Đến nay, cơn bão suy yếu thành áp thấp và kết thúc, các hoạt động khắc phục hậu quả đang được khẩn trương thực hiện để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sớm có hành động kịp thời để ủng hộ, chia sẻ khó khăn, mất mát của đồng bào miền trung.

TRỰC TIẾP: Miền Trung ngổn ngang sau bão Noru

Cơn bão Noru, khi vào vùng biển Việt Nam được xác định là bão số 4, đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung vào rạng sáng 28.9 khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, trụ điện gãy đổ, hoa màu bị hư hại, nhiều tàu thuyền bị đánh chìm. May mắn, bão số 4 không có thiệt hại về người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.