Ông Park bất ngờ thay trung vệ Thanh Bình, quân bầu Hiển được chọn đấu Ả Rập

15/11/2021 21:39 GMT+7

Tối 15.11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách đăng ký 23 cầu thủ thi đấu trận đầu tiên lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo không có nhiều sự thay đổi so với trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản. Minh VươngĐình Trọng vẫn không có tên vì lý do liên quan đến thể lực. Nhưng người thay thế Đình Trọng trong danh sách đăng ký lần này không phải cầu thủ Nguyễn Thanh Bình mà là một trung vệ khác cũng của đội U.23 Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ CLB Hà Nội đã được lựa chọn vào giờ chót.

Bùi Hoàng Việt Anh (phải) và đàn anh Đình Trọng

VFF

Trên hàng tiền đạo, Tuấn Hải cũng chưa có cơ hội được đăng ký. Ông Park vẫn giữ nguyên các gương mặt gồm Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn và Đức Chinh. Hy vọng Văn Đức sẽ sớm lấy lại phong độ, ông Park vẫn điền tên anh vào danh sách 23 cầu thủ.

HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo trước trận đã chia sẻ nỗi lòng khi được hỏi, làm thế nào để tuyển Việt Nam không để bị thủng lưới trước đội Ả Rập Xê Út.

Ông nói: “Đội bóng không phải như miếng ghép logo, lắp vào là nâng cao ngay năng lực thi đấu. Năng lực cầu thủ không tăng ngày một ngày hai được, nếu dễ thế thì đâu chờ phải đến bây giờ bóng đá Việt Nam mới vào vòng loại thứ 3 World Cup. Tôi thực sự rất khó để trả lời câu hỏi là hàng thủ Việt Nam cần phải làm gì để chơi tốt hơn khi 5 trận đấu vừa qua, tuyển Việt Nam chưa trận nào giữ sạch lưới. Hỏi làm sao để không bị ghi bàn thì rất khó trả lời. Tôi không biết có HLV nào giỏi hơn tôi đến không thì tôi không biết".

Bùi Hoàng Việt Anh - trụ cột của đội U.23 Việt Nam

Ông Park nói tiếp: "Các đội đều rất mạnh. Tuy chúng ta là đội yếu hơn nhưng khi thi đấu, không thể phòng ngự mãi được. Mà khi tấn công, vấp phải đội mạnh thì hàng thủ cũng sập thôi. Với các đội mạnh sở hữu những cầu thủ vượt trội thì việc để không thua là điều không hề dễ. Nhưng đội Ả Rập Xê Út có điểm yếu là hai cánh thường dâng lên rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng trống phía sau sẽ lớn và chúng ta có thể tận dụng được. Chúng ta sẽ huy động rất nhiều người để cướp bóng lại. Nếu thoát được thì sẽ có không gian và thực hiện được các tình huống tấn công”, ông Park bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.