Ông Park trả Xuân Nam, Trọng Đại, Văn Thiết về CLB

30/09/2021 10:11 GMT+7

Trưa nay, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE dự hai trận đấu vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á vào tháng 10.

Trong số những cầu thủ không có tên ở danh sách do ông Park công bố, Minh Vương bị chấn thương dây chằng chéo đầu gối và đã từng vắng mặt ở hai trận đấu gặp đội Ả Rập Xê Út và Úc vào tháng 9. Anh sẽ trở lại CLB HAGL vào sáng 1.10 để tiếp tục điều trị. Còn Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm không thể vận động mạnh nên cũng ở lại Việt Nam để chữa trị hàng ngày tại bệnh viện Quân đội 108.

Trọng Hoàng sẽ điều trị thoát vị đĩa đệm

ẢNH: VFF

Minh Vương tạm chia tay đội tuyển

ẢNH: VFF

Thủ môn Tấn Trường, Văn Hoàng

ẢNH: VFF

Trọng Đại (bìa phải)

ẢNH: VFF

Văn Thiết (thứ 3 từ trái qua)

ẢNH: VFF

Ông Park sẽ trả về CLB 3 cầu thủ gồm Nguyễn Xuân Nam (đội Bình Định), Trương Văn Thiết và Nguyễn Trọng Đại đều của Viettel.
Sẽ có thêm cầu thủ bị loại nữa nhưng ông Park chưa công bố vào sáng nay. Chiều qua, ông Park có một số thử nghiệm trong hai trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam và đội U.22.
Ở trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam ra quân với đội hình: thủ môn Nguyễn Văn Toản; trung vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng; hậu vệ Vũ Thanh (phải), Nguyễn Phong Hồng Duy (trái); tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức; trung phong Nguyễn Tiến Linh. Đội hình này đã thắng đội U.22 với tỷ số 4-1 với hai bàn thắng của Tiến Linh, 1 bàn của Quang Hải và bàn còn lại của Tiến Dũng.
Ở trận thứ 2, đội hình như sau: thủ môn Nguyễn Văn Hoàng; trung vệ Nguyễn Thanh Bình, Hồ Tấn Tài, Phạm Xuân Mạnh; tiền vệ Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân, Lương Xuân Trường; Lý Công Hoàng Anh; tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh. Đội hình này thua đội U.22 với tỷ số 0-2.
1 giờ sáng mai 1.10, ông Park và đội tuyển sẽ di chuyển sang UAE, chuẩn bị cho trận gặp đội Trung Quốc vào ngày 7.10 trên sân Sharjar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.