Ông Phạm Quang Nghị nhận danh hiệu 'Công dân thủ đô ưu tú'

08/10/2024 13:34 GMT+7

Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị vinh dự khi nhận danh hiệu 'Công dân thủ đô ưu tú' năm 2024, đồng thời cho biết dù đã nghỉ hưu rồi nhưng việc gì làm được sẽ cố gắng làm, để xứng đáng với danh hiệu này.

Sáng 8.10, TP.Hà Nội đã tuyên dương 70 cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh 10 "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2024. Ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Hà Nội vinh dự được trao danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú".

Ông Phạm Quang Nghị nhận danh hiệu 'Công dân thủ đô ưu tú'- Ảnh 1.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhận danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2024

ẢNH: KHẮC HIẾU

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Quang Nghị cho biết, khi được TP.Hà Nội thông báo thuộc diện lấy ý kiến khen thưởng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú", ông liền nhớ lại khoảng thời gian 2 nhiệm kỳ làm việc trên cương vị Bí thư Thành ủy.

Ở cương vị đó, nguyên Bí thư Hà Nội lúc nào cũng cảm thấy bản thân làm không hết việc của thủ đô. Bởi lẽ, đòi hỏi của thời cuộc, đòi hỏi của nhân dân rất là lớn, rất cấp bách.

"Việc gì tôi cũng thấy quan trọng, việc gì cũng thấy cần, nhất là vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiếp sau đó là việc Hà Nội mở rộng địa giới hành chính năm 2008. Công việc vừa nhiều, vừa phức tạp, vừa khó, vừa đòi hỏi phải làm khẩn trương cho nên tôi rất lo lắng với trách nhiệm được giao", ông Nghị chia sẻ.

Tiếp tục nhớ lại, ông Nghị cho biết khi đang làm Bí thư Thành ủy, ông rất vui khi thấy hoàn thành một công việc gì của thủ đô. Nhưng cùng với điều đó, ông lại thấy sau lưng mình đang còn nhiều việc khác. Điều mình làm được "chưa là gì cả".

"Cho nên, tôi có nói câu việc của Hà Nội nhiều như nước sông Hồng, cứ dạt dào chảy suốt ngày đêm, không thể nào làm hết được. Cho nên phải lựa chọn việc gì trước, việc gì làm sau, việc gì cần trước, việc gì cần sau", ông Nghị nói và nhìn nhận mình đã "làm chưa hết việc" của Hà Nội.

Vì vậy, trong sáng 8.10, sau khi nhận danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2024, ông Nghị cảm thấy vinh dự, đồng thời cho rằng "anh em lại tiếp tục giao nhiệm vụ cho mình".

"Được nhận danh hiệu thì mình phải xứng đáng với danh hiệu đó. Nên tôi sẽ tiếp tục làm việc, cống hiến, phục vụ thủ đô mặc dù bây giờ nghỉ hưu rồi nhưng việc gì làm được mình sẽ cố gắng làm. Giống như lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ cho tôi", ông Nghị bày tỏ.

Gửi gắm đến lãnh đạo đương nhiệm TP.Hà Nội, nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Quang Nghị cho biết trong Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, trong luật Thủ đô vừa được thông qua đã chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô trong thời gian tới. Nói một cách cô đọng là các lãnh đạo hãy thực hiện thật tốt điều Bác Hồ căn dặn, xây dựng thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Xây dựng thủ đô ngày càng "Văn minh - Văn hiến - Hiện đại".

Nguyên Bí thư Thành ủy tin tưởng với tốc độ phát triển thủ đô trong suốt chiều dài lịch sử rất tiêu biểu, xứng đáng với truyền thống của dân tộc, đất nước. Vì vậy, trong tương lai, với điều kiện tốt hơn, nguồn lực tốt hơn và đòi hỏi của nhân dân lớn hơn thì "không có lí gì mà Hà Nội không thể làm tốt".

Ông Phạm Quang Nghị năm nay 75 tuổi, là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trong 10 năm (2006 - 2016), trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thủ đô, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân xây dựng hàng trăm công trình lớn trên địa bàn.

Ông Nghị đã lãnh đạo, tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; cùng Đảng bộ thành phố tổ chức thực hiện thành công việc thực hiện nghị quyết của T.Ư và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính của thủ đô.

Ông có những đóng góp cá nhân quan trọng trong 10 năm xây dựng và phát triển của thủ đô. Sau khi nghỉ công tác, ông luôn tích cực đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước.

Ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Quyết thắng hạng ba; Huân chương Lao động hạng ba; Huân chương Hồ Chí Minh; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.