Ông Putin có 'con bài' mạnh để trả đũa phương Tây?

Ông Putin có 'con bài' mạnh để trả đũa phương Tây?

14/09/2024 09:32 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow nên cân nhắc hạn chế xuất khẩu uranium để trả đũa lệnh cấm vận của phương Tây.

Theo tờ The Telegraph ngày 11.9, trong những phát biểu được gửi tới các bộ trưởng Nga mới đây, ông Putin còn nói rằng những hạn chế như trên cũng có thể được áp dụng đối với các mặt hàng khác và lưu ý rằng Nga là nước sản xuất lớn về khí đốt tự nhiên, kim cương và vàng.

Ông Putin thúc giục Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin rằng “Hãy xem xét một số loại hàng hóa mà chúng ta cung cấp cho thị trường thế giới ... Có lẽ chúng ta nên cân nhắc một số hạn chế nhất định - uranium, titan, niken”.

Uranium được chiết xuất từ quặng và được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng hạt nhân.

Phát ngôn trên của ông Putin đã thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty khai thác uranium tăng lên do kỳ vọng giá mặt hàng này sẽ tăng vọt.

Trong năm ngoái, Mỹ và Trung Quốc đứng đầu danh sách các nước nhập khẩu uranium của Nga, tiếp theo là Hàn Quốc, Pháp, Kazakhstan và Đức. Nga là nước xuất khẩu nhiên liệu và công nghệ hạt nhân lớn nhất thế giới.

Ông Putin có 'con bài' mạnh để trả đũa phương Tây?- Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin tham dự cuộc họp với các quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh và cố vấn an ninh quốc gia của BRICS, tại St.Petersburg (Nga), ngày 12.9.2024

ẢNH: REUTERS

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine vào tháng 2.2022, các chính phủ phương Tây đã cố gắng hạn chế sự phụ thuộc vào những mặt hàng xuất khẩu của Nga.

Vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật lệnh cấm nhập khẩu uranium đã được làm giàu từ Nga. Tuy nhiên, luật này có các điều khoản miễn trừ trong trường hợp lo ngại về nguồn cung, cho phép Bộ Năng lượng Mỹ duy trì việc nhập khẩu uranium từ Nga ở mức bình thường cho đến năm 2027.

Nga chiếm 27% lượng uranium làm giàu được cung cấp cho các lò phản ứng hạt nhân thương mại của Mỹ trong năm ngoái. Nhà phân tích Arkady Gevorkyan của công ty Citi (Mỹ) nhận định “sẽ rất khó để thay thế, đặc biệt là trong ngắn hạn, trong 2-3 năm tới”.

Ông Gevorkyan bình luận: “Những bên làm giàu uranium của phương Tây chỉ đang lập kế hoạch xây dựng thêm công suất làm giàu, vốn sẽ mất ít nhất 3 năm để hoàn thành. Chúng tôi dự đoán rằng những công ty ở Mỹ có thể thay thế một phần bằng cách nhập khẩu uranium được làm giàu ở mức thấp từ Trung Quốc”.

Vào tháng 1.2023, chính phủ Anh đã khởi động Quỹ nhiên liệu hạt nhân để thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hạt nhân nội địa. Vào thời điểm đó, chính phủ Anh ước tính Nga sở hữu khoảng 20% công suất chuyển đổi và 40% công suất làm giàu uranium toàn cầu.

Ông Tom Greatrex, giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp hạt nhân (Anh), khẳng định với The Telegraph rằng Anh không sử dụng bất kỳ uranium nào của Nga và ngành công nghiệp này có nguồn dự trữ cho hơn 12 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.