Ông Putin đặt lực lượng răn đe hạt nhân Nga vào tình trạng cảnh giác cao

28/02/2022 06:45 GMT+7

Theo Reuters ngày 27.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin lệnh cho quân đội đặt lực lượng răn đe của Nga , đề cập các đơn vị trong đó có vũ trang hạt nhân, vào tình trạng cảnh giác cao, với lý do phương Tây cấm vận và có những “phát biểu hung hăng” nhằm vào Nga.

Phát biểu trên truyền hình, ông Putin nói: “Như các bạn có thể thấy, không chỉ những nước phương Tây có các biện pháp thiếu thân thiện đối đất nước chúng ta về kinh tế - tôi muốn nói đến các lệnh cấm vận phi pháp mà mọi người biết rõ – mà còn giới lãnh đạo các nước dẫn đầu NATO có những phát biểu hung hăng đề cập đất nước chúng ta”.

Nhằm đáp trả việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ và nhiều nước đã thông báo các lệnh cấm vận nghiêm ngặt nhằm vào Nga, trong đó có việc nhiều nước cắt Nga khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT.

Người dân Ukraine đi bộ về phía cửa khẩu Shehyni sang Ba Lan, ngày 27.2.2022

reuters

NATO khẳng định sẽ không đưa quân đến Ukraine, nhưng đang xúc tiến tăng cường an ninh ở sườn đông của khối. Nhiều nước cam kết gửi vũ khí đến Ukraine, trong đó có Đức khi thay đổi lớn trong chính sách không xuất khẩu vũ khí sang các khu vực có chiến sự hay xung đột của Berlin.

Cụ thể, Đức đã cam kết chuyển 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger cho Ukraine. Bên cạnh đó, nhiều nước như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Bulgaria, Romania, Slovenia và Anh cũng cấm máy bay Nga vào không phận.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông chấp nhận yêu cầu đàm phán tại Belarus của Tổng thống Putin. Hiện hai bên đang quyết định về hậu cần và địa điểm chính xác, với “an ninh tối đa” cho phía Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.