Nga cử đoàn đàm phán đến Belarus, Ukraine muốn địa điểm trung lập

Khánh An
Khánh An
27/02/2022 16:08 GMT+7

Nga cử phái đoàn đàm phán đến Belarus, trong khi Ukraine khẳng định cởi mở với đối thoại nhưng cho rằng Nga đang “tuyên truyền”.

Tổng thống Putin (phải) và Tổng thống Zelensky

afp

Hãng Reuters ngày 27.2 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay một phái đoàn của Nga đã đến Belarus để đàm phán với Ukraine.

Theo đó, phái đoàn gồm các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống Vladimir Putin, và chờ gặp phái đoàn Ukraine tại thành phố Gomel ở Belarus.

Điện Kremlin cảnh báo rằng chiến dịch quân sự sẽ không dừng lại dù có khả năng tiến hành đàm phán. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi Ukraine đàm phán để “không mất nước”.

Nga đề nghị đàm phán tại Belarus, Ukraine muốn địa điểm trung lập

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông sẵn sàng đối thoại ở những địa điểm khác mang tính trung lập, chứ không phải ở Belarus - nước đồng minh của Nga. Ông cho biết lẽ ra có thể đối thoại ở Minsk (Belarus) nếu Nga không tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Một quan chức chính phủ Ukraine cho hay đại diện nước này sẵn sàng đàm phán với Nga về chiến dịch quân sự mà không có tối hậu thư, đồng thời chỉ trích quyết định của Nga về việc cử phái đoàn đến Belarus để đàm phán là động thái “tuyên truyền”.

Theo Văn phòng Điều phối công tác nhân đạo (OCHA) của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 64 dân thường đã thiệt mạng và hơn 160.000 người phải lánh nạn, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo OCHA, đã có ít nhất 240 người thương vong, trong đó có 64 người thiệt mạng, và con số thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Người Ukraine lo lắng chờ đón người thân sơ tán

Thiệt hại về hạ tầng khiến hàng trăm ngàn người mất nguồn cung cấp điện, nước. Hàng trăm nhà cửa bị thiệt hại, trong khi một số khu vực bị chia cắt do cầu đường bị trúng bom đạn.

Trong khi đó, AFP dẫn lời giới chức Ukraine cho hay đã có 198 dân thường nước này thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân trên thế giới tham gia chống Nga, đồng thời cáo buộc quân đội Nga giết dân thường Ukraine.

“Đây là khởi đầu của cuộc chiến chống châu Âu, chống cấu trúc châu Âu, dân chủ, quyền cơ bản của con người, trật tự thế giới dựa trên luật pháp và chung sống hòa bình”, theo nhà lãnh đạo Ukraine.

“Bất cứ ai muốn tham gia bảo vệ Ukraine, châu Âu và thế giới có thể đến và chiến đấu sát cánh với người dân Ukraine”, ông kêu gọi.

Thông cáo đưa ra cho biết thêm rằng những người muốn tham gia có thể liên hệ với tham tán quốc phòng tại Đại sứ quán Ukraine ở quốc gia họ.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng kêu gọi tương tự và cho biết người nước ngoài có thể liên hệ cơ quan ngoại giao của Ukraine ở nước họ. Đến nay, Nga khẳng định chỉ nhằm vào hạ tầng quân sự của Ukraine chứ không nhằm vào dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.