Ông Putin kể chuyện tắm hơi cùng cựu Thủ tướng Đức

17/04/2015 10:39 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông rất thích tắm hơi nhưng sẽ không bao giờ mời những vị khách nước ngoài đi cùng nữa, sau một sự cố từ nhiều năm trước, theo hãng thông tấn Itar Tass (Nga) ngày 17.4.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông rất thích tắm hơi nhưng sẽ không bao giờ mời những vị khách nước ngoài đi cùng nữa, sau một sự cố từ nhiều năm trước, theo hãng thông tấn Itar Tass (Nga) ngày 17.4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder - Ảnh: Reuters
Trong cuộc đối thoại trực tuyến hằng năm hôm 16.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được hỏi rằng ông có bao giờ mời các vị lãnh đạo nước ngoài đến nhà tắm hơi, nơi có thể làm cho các cuộc thảo luận chính trị trở nên thú vị hơn là ngồi nói chuyện ở bàn tròn, theo Itar Tass.
Ông Putin trả lời rằng nhiều năm trước, ông đã mời cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đi tắm hơi. “Nhiều năm trước lúc còn ở nhà tôi, chúng tôi đã đi tắm hơi và có vụ cháy xảy ra”, Tổng thống Nga nói.
“Ngay sau khi ông Schroeder rót bia ra, tôi chạy đến và nói: "Gerhard, chúng ta cần ra khỏi đây thôi, cháy rồi". Ông ấy đáp lại: "‘Đợi tôi uống nốt ly này đã rồi đi". Tôi bảo ông ấy: "Ông có bị mất trí không?", Tổng thống Putin kể lại.
Vị nguyên thủ nước Nga nói rằng ông Schroeder dù vậy vẫn uống hết ly bia của mình trước khi rời khỏi nhà tắm hơi.
Tổng thống Nga nói: "Nhà tắm hơi đã bị cháy rụi và từ đó chúng tôi không bao giờ cùng đến đó nữa”.
Ông Putin nói rằng dù gì thì trên hết, ông vẫn yêu thích được tắm hơi và vẫn thường đi đến đó.
Tắm hơi là một liệu pháp truyền thống của người Nga. Nhiệt độ bên trong nhà tắm hơi thường đạt 93 độ C. Người tắm thường đội những chiếc mũ nỉ truyền thống khi vào tắm để bảo vệ đầu khỏi sức nóng dữ dội. Nhiều người thường mát xa bằng cách dùng những chiếc chổi tắm làm từ cành bạch dương, hoặc cành sồi được nhúng nước nóng từ trước quất lên người nhau. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.