Ông Putin ký sắc lệnh giúp người Ukraine nhập tịch Nga nhanh chóng

12/07/2022 14:59 GMT+7

Theo một sắc lệnh Tổng thống Nga Vladimir Putin mới ký ban hành hôm 11.7, mọi công dân Ukraine đều có thể nộp đơn nhập tịch Nga với thủ tục đơn giản.

Sắc lệnh này cũng có thể áp dụng với những người không quốc tịch thường trú ở Ukraine, cũng như với công dân hai nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass Nga đã công nhận độc lập trước đó.

Theo đó, người Ukraine có thể nộp yêu cầu nhập tịch mà không cần sống tại Nga trong 5 năm, không phải chứng minh nguồn thu nhập lẫn không phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Nga. Đó là 3 yêu cầu thường được áp dụng đối với người nước ngoài khi nộp đơn xin nhập tịch Nga.

Sắc lệnh cũng cho phép cư dân tại 2 khu vực ở miền nam Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga được hưởng ưu đãi tương tự.

Hồi năm 2019, thủ tục nhập tịch đơn giản hóa đã được áp dụng cho cư dân sống tại các vùng lãnh thổ 2 khu vực ly khai ở Donbass kiểm soát. Các thủ tục giấy tờ nhập tịch liên quan tại đây có thể được xử lý chỉ trong vòng 3 tháng.

Theo đài RT của Nga, đến tháng 2.2022, đã có 950.000 đơn nhập tịch Nga được nộp và 770.000 người trong số đó đã trở thành công dân Nga. Ngoài ra, sắc lệnh ngày 11.7 cũng nêu rõ những đối tượng phục vụ trong lực lượng dân quân ở Donbass và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương tại đây cũng có đủ điều kiện xin nhập tịch Nga. Sắc lệnh nhấn mạnh việc là quân nhân nước ngoài không thể là lý do để từ chối các đối tượng này nhập tịch.

Hồi tháng 5.2022, một sắc lệnh khác đã bổ sung cư dân các khu vực Zaporozhye và Kherson ở nam Ukraine vào các đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình nhập quốc tịch Nga. Một văn bản riêng ông Putin ký trong cùng thời điểm cũng cho phép trẻ em mồ côi ở các nước cộng hòa tự xưng thuộc vùng Donbass và Ukraine đủ điều kiện nhập tịch. Người giám hộ hoặc gia đình nuôi những đứa trẻ này có thể nộp đơn thay chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.