Thị trưởng thân Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại Kharkiv

12/07/2022 09:17 GMT+7

Truyền thông Nga đưa tin một thị trưởng của thị trấn nằm trong vùng do Nga kiểm soát tại tỉnh Kharkiv của Ukraine đã thiệt mạng sau một vụ nổ xe.

TASS ngày 11.7 dẫn thông báo của chính quyền khu vực đưa tin ông Yevgeny Yunakov, người đứng đầu chính quyền thị trấn Velikyi Burluk hiện do Nga kiểm soát ở Kharkiv, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe.

Một chiếc xe hơi bị phá hủy sau cuộc tấn công của lực lượng Nga tại Kharkiv ngày 11.7

Reuters

Thông báo nêu rằng vụ nổ là “cuộc tấn công khủng bố được chuẩn bị kỹ càng” và tố cáo chính quyền Kyiv đứng sau. “Một nhóm phá hoại và trinh sát đã cho thành viên đặt bom bên dưới chiếc xe”, thông báo nêu.

Phía Ukraine chưa phản hồi gì về cáo buộc này.

Cũng trong ngày 11.7, giới chức tại tỉnh Zaporizhzhia nơi Nga đang kiểm soát thông báo ông Andrei Siguta, lãnh đạo chính quyền do Moscow dựng lên tại thành phố Melitopol, đã thoát chết sau một vụ nổ súng nhắm vào nhà riêng của ông này, theo Reuters. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao thuộc chính quyền do Nga bổ nhiệm, thông báo kẻ tấn công đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng.

Bên cạnh việc tấn công nhằm giành lấy khu vực Donbass, lực lượng Nga còn đang kiểm soát nhiều vùng khác tại Ukraine, gồm các khu vực của tỉnh Kharkiv ở miền đông và các tỉnh Kherson, Zaporizhzhia ở miền nam.

Xem nhanh: Ngày 138 chiến dịch Nga, có vũ khí mạnh từ phương Tây, Ukraine dồn quân phản công miền nam?

Trong ngày thị trưởng Velikyi Burluk thiệt mạng, Tổng thống Nga Vladimir Putinsắc lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp quốc tịch Nga cho công dân trên toàn lãnh thổ Ukraine. Trước đó, việc này chỉ được áp dụng cho người dân tại hai vùng ly khai ở Donbass và các tỉnh Kherson, Zaporizhzhia nơi Nga đang kiểm soát.

Ông Vitaly Ganchev, lãnh đạo chính quyền Kharkiv do Nga bổ nhiệm, thông báo kế hoạch thực hiện ngay sắc lệnh của Tổng thống Putin tại những vùng “đã được giải phóng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.