Ông Putin nói Nga cần sản xuất lại tên lửa bị cấm

Văn Khoa
Văn Khoa
29/06/2024 08:34 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.6 nói rằng Nga nên bắt đầu sản xuất các tên lửa tầm trung bị cấm trước đây.

Trong bài phát biểu trên truyền hình trước các quan chức an ninh hàng đầu của Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga cần bắt đầu sản xuất các tên lửa bị cấm trước đây theo một hiệp ước thời Chiến tranh Lạnh hiện không còn hiệu lực nữa, theo AFP.

Ông Putin nói rằng Mỹ gần đây đã gửi tên lửa tầm trung, có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 500 đến 5.500 km tới Đan Mạch để tập trận.

Ông Putin nói Nga cần sản xuất lại tên lửa bị cấm

"Chúng ta cần phản ứng với việc này và đưa ra quyết định về những gì chúng ta nên làm tiếp theo trong lĩnh vực này. Dường như chúng ta cần bắt đầu sản xuất những hệ thống tấn công như thế. Sau đó, dựa trên tình hình thực tế mà đưa ra quyết định về nơi triển khai chúng vì an ninh của chúng ta", ông Putin phát biểu.

Ông Putin nói Nga cần sản xuất lại tên lửa bị cấm- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với giới lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow ngày 14.6

Reuters

Những tên lửa tầm trung như trên, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trước đây đã bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), nhưng Mỹ đã chấm dứt INF vào năm 2019, đổ lỗi cho Nga không tuân thủ các điều khoản của hiệp ước, theo AFP. Vào thời điểm đó, ông Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tạm dừng sản xuất tên lửa bị cấm theo INF.

Tổng thống Putin đưa ra lời kêu gọi tăng cường kho vũ khí quân sự của Nga như trên vài ngày sau khi Moscow quy trách nhiệm cho Washington về cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea. Nga cho rằng Ukraine đã bắn tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp được trang bị đạn chùm, khiến 4 người thiệt mạng, theo AFP. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Washington và phương Tây rằng họ có nguy cơ trở thành "bên trực tiếp tham gia" vào cuộc xung đột Nga - Ukraine khi cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Trong tuần này, Moscow đã triệu tập đại sứ Mỹ Lynne Tracy để cảnh báo về "hậu quả" sau khi cáo buộc Mỹ đã lập trình và cung cấp dữ liệu về ATACMS mà đã nhắm vào Crimea. Giới chức Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định Ukraine tự đưa ra các quyết định quân sự của mình.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28.6 nói rằng họ đã "quan sát thấy tần suất các chuyến bay do máy bay không người lái chiến lược của Mỹ thực hiện gia tăng trên biển Đen" xung quanh Crimea.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái của Mỹ đang "tiến hành trinh sát" để giúp Kyiv sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp nhắm vào các mục tiêu thuộc Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo những hành động như thế "làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp" giữa NATO và Nga, đồng thời tuyên bố quân đội Nga sẽ chuẩn bị phản ứng bằng hành động.

Mỹ thường xuyên thực hiện các chuyến bay không người lái trên biển Đen, nơi Washington cho rằng hoạt động như thế được thực hiện trong không phận trung lập và phù hợp với luật pháp quốc tế, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.