Ông Putin nói Nga sẽ bán gas cho Trung Quốc để chống cấm vận

15/12/2022 23:40 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ mở rộng hợp tác thương mại và năng lượng với các nước khác, gồm Trung Quốc , để chống lại lệnh cấm vận của phương Tây.

Ngày 15.12, Tổng thống Putin có cuộc họp với Hội đồng phát triển chiến lược và các dự án quốc gia Nga. Nhà lãnh đạo nói rằng Nga sẽ phát triển mối quan hệ kinh tế với các đối tác châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh để vô hiệu hóa nỗ lực cô lập về kinh tế của phương Tây, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan hồi tháng 9

Reuters

"Chúng ta sẽ dỡ bỏ giới hạn trong ngành logistics và tài chính. Phương Tây đang cố gắng đẩy Nga ra rìa của sự phát triển thế giới bằng các lệnh cấm vận nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chọn con đường tự cô lập. Trái lại, chúng ta đang mở rộng và sẽ mở rộng hợp tác với mọi bên quan tâm", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo cho hay dù tung ra nhiều đợt cấm vận Nga, nhưng Liên minh châu Âu (EU) vẫn nhập khẩu hàng hóa từ Nga nhiều hơn và không xuất khẩu cho Moscow.

"Thật thú vị khi thấy rằng, bất chấp lệnh cấm vận, hơn 9 tháng đầu của năm nay, lượng hàng hóa cơ bản chuyển đến EU tăng 1,5 lần. Tính tổng cộng, xuất khẩu tăng 42% trong khi thặng dư thương mại tăng 2,3 lần lên 138 tỉ USD", Tổng thống Nga nói. Ông khẳng định tình trạng này sẽ không tiếp tục mãi và Nga sẽ tìm đối tác mới, theo đài RT.

Tranh cãi vài tháng, EU vẫn chưa thống nhất giá trần khí đốt Nga

Việc bán năng lượng của Nga cho EU giảm mạnh từ khi chiến sự Ukraine nổ ra khi EU tìm cách giảm phụ thuộc vào Moscow và sau các vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream.

Dù vậy, ông Putin cho biết Nga sẽ tăng cường bán khí đốt cho "phương Đông" và sẽ xây dựng trung tâm khí đốt mới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga bắt đầu bán khí tự nhiên cho Trung Quốc từ cuối năm 2019 thông qua đường ống Power of Siberia. Năm 2021, đường ống này cung cấp khoảng 10 tỉ m3 khí đốt sang Trung Quốc và sẽ đạt mức 38 tỉ m3 vào năm 2025. Nga cũng đang dự tính xây đường ống Power of Siberia 2 thông qua Mông Cổ. Tổng thống Putin nói rằng các dự án này sẽ nâng sản lượng khí đốt từ Nga sang Trung Quốc lên thành 48 tỉ m3 mỗi năm đến năm 2025 và 88 tỉ m3 đến năm 2030.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.