Ông Putin ra cảnh báo mới với phương Tây việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
05/06/2022 16:03 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cảnh báo với phương Tây rằng Nga sẽ tấn công những mục tiêu mới nếu Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, theo hãng tin TASS.

Nếu những tên lửa như thế được cung cấp, “chúng ta sẽ tấn công những mục tiêu mà chúng ta chưa tấn công trước đây”, Tổng thống Putin được trích lời trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya-1, theo Reuters. Ông Putin không nói rõ những mục tiêu mới sẽ bị nhắm tới là gì.

Lực lượng Mỹ khai hỏa hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong một cuộc tập trận

REuters

Trước đó vào ngày 1.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói vũ khí mới trị giá 700 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) có thể bắn trúng mục tiêu chính xác ở khoảng cách 80 km. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng cho biết Mỹ sẽ gửi trước 4 hệ thống HIMARS tới Ukraine.

Cũng trong ngày 1.6, tạp chí POLITICO dẫn một nguồn tin tiết lộ Anh đang đề nghị Mỹ phê chuẩn kế hoạch gửi hệ thống rốc két tầm trung tân tiến cho Ukraine sau khi Tổng thống Biden thông báo Washington sẽ gửi vũ khí tương tự cho Kyiv.

Tổng thống Putin: Nga sẽ tấn công các mục tiêu chưa từng đụng đến nếu Ukraine nhận tên lửa tầm xa

Dù giới chức Nga đã cảnh báo rằng quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraine hệ thống rốc két tân tiến có thể làm leo thang cuộc xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định hệ thống vũ khí đó sẽ không mang tới bất kỳ thay đổi cơ bản nào trên chiến trường.

Trong khi đó, báo El Pais hôm nay dẫn một số nguồn tin tiết lộ Tây Ban Nha sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không và xe tăng Leopard, theo Reuters. Tây Ban Nha cũng sẽ cung cấp huấn luyện cần thiết cho quân đội Ukraine về việc sử dụng xe tăng Leopard và việc huấn luyện sẽ diễn ra ở Latvia, nơi có 500 binh sĩ Tây Ban Nha đang đóng trú trong khuôn khổ của chiến dịch tăng cường hiện diện của NATO.

Cũng theo El Pais, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đang chốt lại việc chuyển giao tên lửa phòng không Shorad Aspide cho Kyiv. Một số nguồn tin tiết lộ với El Pais rằng việc gia tăng hỗ trợ Ukraine chống lực lượng Nga được nêu ra khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thăm Ukraine và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 21.4, nhưng việc tiến hành bị trì hoãn do tình hình phức tạp của chiến sự.

Tổng thống Putin nói gì về lực lượng phòng không Nga trong chiến sự ở Ukraine?

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.