Ông Tập Cận Bình đắc cử Chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ 3

Ông Tập Cận Bình đắc cử Chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ 3

Biên tập, dựng; La Vi. Đọc: Quỳnh Phương.
10/03/2023 13:10 GMT+7

Ông Tập Cận Bình đã đắc cử chức chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ 3, đồng thời được bầu làm chủ tịch Quân ủy trung ương vào sáng 10.3.

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (quốc hội Trung Quốc) sáng 10.3 đã bỏ phiếu bầu các chức danh chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phó chủ tịch nước; chủ tịch Quân ủy trung ương; chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký Ủy ban Thường vụ quốc hội khóa 14.

Reuters đưa tin việc bỏ phiếu diễn ra trong khoảng 1 giờ và quá trình kiểm phiếu điện tử kéo dài khoảng 15 phút.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình đã được bầu làm chủ tịch nước, nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Các đại biểu cũng nhất trí bầu ông Tập tiếp tục làm Quân ủy trung ương.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch nước Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Tập Cận Bình tuyên thệ nhậm chức sáng 10.3

Reuters

Ông Hàn Chính được bầu làm phó chủ tịch nước. Trước đó, ông Hàn Chính là phó thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện nhưng không có tên trong số 7 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị sau đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10.2022.

Trong khi đó, ông Triệu Lạc Tế, một trong 7 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, được bầu làm chủ tịch quốc hội. Các đại biểu cũng bầu ra 14 phó chủ tịch và tổng thư ký Ủy ban Thường vụ quốc hội khóa 14.

Theo Tân Hoa xã, lễ tuyên thệ nhậm chức của chủ tịch nước được tổ chức ngay trong sáng 10.3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình tuyên bố trung thành với hiến pháp Trung Quốc. Tại đại hội đảng năm ngoái, ông Tập cũng tái đắc cử chức tổng bí thư nhiệm kỳ 3.

Trong ngày hôm nay, các đại biểu quốc hội sẽ họp để cân nhắc ứng cử viên cho vị trí thủ tướng, phó chủ tịch và thành viên Quân ủy trung ương. Các đại biểu cũng thảo luận và tham vấn về các ứng viên cho các vị trí khác trong bộ máy nhà nước.

Cùng ngày, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp, cơ quan tham vấn chính trị cấp cao nhất của nước này) sẽ bầu chức chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký và ủy viên thường vụ Chính hiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.