Ông Tập Cận Bình sắp ra nước ngoài sau hơn 2 năm, có thể gặp ông Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
12/09/2022 16:48 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Samarkand thuộc Uzbekistan, và thăm cấp nhà nước tới Uzbekistan và Kazakhstan từ ngày 14-16.9, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay 12.9 cho hay ông Tập thực hiện chuyến thăm trên theo lời mời từ Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan và Tổng thống Shavkat Mirziyoyev của Uzbekistan, theo Tân Hoa xã.

SCO là một khối an ninh khu vực được thành lập vào năm 2001 nhằm chống lại Hồi giáo cực đoan và các mối quan ngại về an ninh khác. Lúc đầu, SCO bao gồm Trung Quốc, Nga và 4 nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ, trước khi Ấn Độ và Pakistan gia nhập vào năm 2017.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào ngày 4.2.2022

Reuters

Điện Kremlin và phía Kazakhstan trước đó cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nói trên, theo Reuters. Tuy nhiên, trong thông báo hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập liệu ông Tập có gặp ông Putin hay không.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau 2 năm?

Chuyến công du sắp tới được cho là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Tập kể từ khi Trung Quốc đóng cửa biên giới nhằm phòng chống Covid-19, theo Reuters. Chuyến công du nước ngoài chính thức gần nhất được biết đến của ông Tập là đến Myanmar vào tháng 1.2020, ngay trước khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công do sự lây lan của Covid-19.

Trong tháng trước, một cố vấn của Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông Tập và ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tại đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.