Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không bao giờ quên NATO ném bom sứ quán tại Belgrade

08/05/2024 10:46 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Serbia, trùng với ngày xảy ra vụ ném bom gây chấn động của NATO vào đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade cách đây 25 năm.

Trong một bức thư được hãng Politika của Serbia đăng tải ngày 7.5, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhắc lại sự kiện năm 1999, khiến 3 phóng viên Trung Quốc thiệt mạng và 20 người khác bị thương: "25 năm trước, NATO trắng trợn ném bom xuống Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư, sát hại 3 phóng viên Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên việc này. Người dân Trung Quốc trân trọng hòa bình nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để thảm kịch lịch sử như vậy lặp lại", ông Tập viết.

Trung Quốc và Serbia cam kết “chia sẻ tương lai”

Vụ ném bom xảy ra vào ngày 7.5.1999. Giới chức NATO khi đó nói rằng đã định vị sai, nhầm lẫn đại sứ quán với một mục tiêu quân sự gần đó. Tổng thống Mỹ thời điểm đó Bill Clinton đã xin lỗi công khai và nói đã liên lạc với Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân để chia buồn và nhấn mạnh cần phân biệt rõ ràng giữa một sai lầm và một hành động cố ý, theo tường thuật của CNN.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói sẽ không bao giờ quên vụ NATO ném bom đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói sẽ không bao giờ quên vụ NATO ném bom đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade

REUTERS

Liên minh NATO năm đó đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Nam Tư nhằm bảo vệ người Albania tại Kosovo trước lực lượng của nhà lãnh đạo Slobodan Milosevic.

Tại Trung Quốc, vụ ném bom gây ra làn sóng biểu tình và khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh với Washington. Giới chức Trung Quốc không tin rằng vụ ném bom chỉ là tai nạn, theo tờ Politico.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không bao giờ quên NATO ném bom sứ quán tại Belgrade- Ảnh 2.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Belgrade hôm 7.5

AFP

Serbia là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu lần này của ông Tập Cận Bình. Trước đó, nhà lãnh đạo đã đến Pháp và sẽ sang Hungary sau Serbia. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đón tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc trong hai ngày 7-8.5. Máy bay của nhà lãnh đạo được các chiến đấu cơ MiG-29 của chủ nhà hộ tống trong khi Tổng thống Vucic ra tận sân bay đón chào. Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Serbia.

Tổng thống Pháp, chủ tịch EU kêu gọi ông Tập Cận Bình "đảm bảo cân bằng thương mại"

Chuyến công du châu Âu lần này của ông Tập là lần quay trở lại đầu tiên trong 5 năm. Nó diễn ra giữa lúc căng thẳng Trung Quốc và phương Tây leo thang. Chuyến thăm được cho là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Liên minh châu Âu (EU).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.