Ông Thaksin nói muốn về Thái Lan thăm cháu: 'Tôi đã già rồi'

09/05/2023 19:52 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm nay cho biết ông muốn trở về nhà vào tháng 7 để thăm cháu.

Báo Bangkok Post đưa tin ông Thaksin đã bày tỏ nguyện vọng của mình trên mạng xã hội Twitter ngày 9.5. Cụ thể, ông viết: "Một lần nữa tôi đang xin cấp phép. Tôi muốn về nhà trước sinh nhật tôi vào tháng 7 tới đây để thăm cháu mình. Đã gần 17 năm rồi kể từ khi tôi phải rời xa gia đình. Giờ tôi đã già rồi".

Cựu Thủ tướng Thaksin sẽ bước sang tuổi 74 vào ngày 26.7 tới. Ông cho biết tất cả 7 người cháu của ông đều được sinh ra sau khi ông rời đất nước. Ông bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và rời Thái Lan năm 2008 để tránh phải ngồi tù.

Ngoài ra, trong một bài đăng ngày 9.5, ông còn nhấn mạnh sẽ không trở thành gánh nặng cho đảng Pheu Thai. Thay vào đó ông nói sẽ theo các quy trình pháp lý. "Vào ngày tôi trở về, chính phủ tạm quyền của tướng Prayuth Chan-ocha vẫn làm việc. Đó hoàn toàn là quyết định của tôi bằng tình yêu và sự gắn kết với gia đình, đất nước của tôi...".

Ông Thaksin nói muốn về Thái Lan thăm cháu: 'Tôi đã già rồi' - Ảnh 1.

Ông Thaksin cùng con gái và cháu gái tại Dubai hồi năm 2022

FACEBOOK ING SHINNAWATRA/CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Đây là lần thứ 2 trong tháng này cựu Thủ tướng Thaksin gửi đi thông điệp về việc muốn trở về Thái Lan.

Trước đó, hôm 1.5, ông đăng bài về việc con gái Paetongtarn "Ung Ing" Shinawatra vừa sinh con, cũng chính là người cháu thứ 7 của ông Thaksin. 

Động thái mới của ông Thaksin diễn ra trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử quan trọng, trong đó con gái ông đang là một trong 3 đại diện của đảng Pheu Thai tranh cử chức thủ tướng. Và đảng này cũng đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước bầu cử.

Hơn 2 triệu cử tri Thái Lan ngày 7.5 đi bỏ phiếu sớm. Đây là ngày bỏ phiếu sớm duy nhất trước khi ngày bầu cử chính diễn ra vào ngày 14.5, theo Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.