Ông Trần Trường Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
16/06/2022 15:17 GMT+7

Hội chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu ra 48 ủy viên Ban chấp hành. Ông Trần Trường Sơn tiếp tục làm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM.

Sáng 16.6, Hội chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII. Tham dự đại hội có bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Võ Thị Dung, nguyên Phó bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra 48 ủy viên ban chấp hành, 15 ủy viên ban thường vụ.

Ông Trần Trường Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Sơn sinh năm 1964, trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị, từng giữ các nhiệm vụ như Phó chủ tịch Hội nông dân TP.HCM nhiệm kỳ 2013 - 2018; Chủ tịch Hội nông dân H.Củ Chi; Bí thư huyện đoàn H.Củ Chi… trước khi được Thành ủy TP.HCM điều động về làm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Trần Trường Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM, nhiệm kỳ 2022 - 2027

phạm thu ngân

Các Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM gồm: Đặng Thị Minh Hiếu, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Ân.

Đại hội cũng suy tôn ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM là Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ TP.HCM khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của Hội chữ thập đỏ TP.HCM.

Ông Hải đề nghị các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng chỉ đạo của T.Ư và TP.HCM để kiến tạo môi trường, truyền cảm hứng cho các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, không bỏ ai lại phía sau.

Đại hội suy tôn Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải là Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ TP.HCM, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

phạm thu ngân

Đồng thời, đổi mới hoạt động theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trực tiếp; tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển mối quan hệ đối tác bền vững với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ TP.HCM về kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, tính đến nay, Hội chữ thập đỏ TP.HCM có hơn 170.000 hội viên, hơn 25.000 tình nguyện viên, hơn 39.000 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Tổng giá trị các lĩnh vực hoạt động Chữ thập đỏ đạt 2.596 tỉ đồng, trợ giúp cho 7,5 triệu lượt đối tượng chủ yếu qua các phong trào, công tác xã hội nhân đạo, nhiều phong trào đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh những mặt đạt được, Hội chữ thập đỏ TP.HCM cũng nhìn nhận những mặt hạn chế như một số phong trào, hoạt động hiệu quả thấp, chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị. Nguồn lực tuy có nhưng vẫn còn lúng túng trong công tác tổ chức cứu trợ; còn tình trạng “hội viên, tình nguyện viên ảo”, không tham gia hoạt động, một số không đóng hội phí...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.