Ông Trump chính thức 'cầm cờ'

17/07/2024 05:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức được đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đồng thời ông cũng đã lựa chọn liên minh tranh cử.

Đảng Cộng hòa ngày 15.7 chính thức đề cử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump làm ứng viên của đảng này để đối đầu với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5.11, theo AFP.

trump.jpg

Ông Trump và thượng nghị sĩ J.D Vance tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ngày 15.7

Reuters

Ông Trump đã nhận được sự ủng hộ cho đề cử này từ đa số đại biểu trong ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa tại TP.Milwaukee thuộc bang Wisconsin (Mỹ). Dự kiến, ông Trump sẽ có bài phát biểu chấp nhận đề cử trong ngày cuối cùng của đại hội, ngày 18.7 (theo giờ Mỹ).

Được chào đón như anh hùng

Vài giờ sau khi được đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Trump được chào đón như một anh hùng tại đại hội trên. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng sau khi thoát nạn ở bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 13.7, theo AFP.

Tại hội trường với hơn 2.400 đại biểu, ông Trump ngồi vào hàng ghế dành cho những nhân vật quan trọng, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ông Trump không đưa ra bất kỳ phát biểu nào nhưng tỏ ra rất xúc động trước sự chào đón nhiệt liệt của đám đông dành cho mình.

Sau khi bị mưu sát, ông Donald Trump đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ

Ngoài ra, tờ The Wall Street Journal dẫn một số nguồn tin tiết lộ tỉ phú Mỹ Elon Musk dự định quyên góp khoảng 45 triệu USD/tháng cho America PAC, một tổ chức mới ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống. America PAC sẽ tập trung vào việc thúc đẩy đăng ký cử tri, bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư trong số cư dân ở các bang chiến trường trước cuộc bầu cử sắp tới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một cuộc đua sít sao giữa ông Trump (78 tuổi) và ông Biden (82 tuổi), dù ông Trump dẫn đầu ở một số bang chiến trường có thể quyết định cuộc bầu cử, theo Reuters.

Ông Biden đang đối mặt lời kêu gọi rút khỏi cuộc đua kể từ sau khi ông có màn thể hiện không tốt trong cuộc tranh luận với ông Trump vào tối 27.6. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài NBC News ngày 15.7, ông Biden bảo vệ quyết định tiếp tục tái tranh cử, khẳng định sự nhạy bén về tinh thần của ông "khá tốt" và cam kết sẽ gặp ông Trump cho cuộc tranh luận tổng thống khác vào tháng 9. Đây là cuộc trả lời phỏng vấn thứ 2 trên truyền hình của ông Biden kể từ sau cuộc tranh luận tối 27.6 và là nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng nhằm xoa dịu nỗi lo ngày càng tăng về tuổi tác và tình trạng tinh thần của nhà lãnh đạo, theo AFP.

Đối thủ cũ trở thành phó tướng

Cùng ngày 15.7, các đại biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa đã nhất trí với đề xuất của ông Trump và chọn thượng nghị sĩ J.D Vance (bang Ohio) là ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử với cựu tổng thống, theo Reuters.

Việc được chọn là ứng viên sát cánh cùng ông Trump được xem là dấu ấn lớn nhất cho việc ông J.D Vance đã thay đổi lập trường 180 độ. Trước đây, không chỉ tự nhận bản thân "không bao giờ ủng hộ ông Trump", ông Vance từng có những lời công kích gay gắt với cựu Tổng thống Mỹ trước và sau kết quả kỳ bầu cử tổng thống năm 2016. "Tôi đã từng nói những điều tồi tệ về ông Trump khoảng 10 năm trước. Điều quan trọng là thừa nhận tôi đã sai lầm", Reuters dẫn lời ông J.D Vance nói vào ngày 15.7.

Tỉ phú Elon Musk ủng hộ ông Trump, hứa chi 45 triệu USD mỗi tháng

Tuy nhiên, bắt đầu nhiệm kỳ thượng nghị sĩ đại diện bang Ohio từ tháng 1.2023, ông Vance là một trong những người mang những lập trường tương đồng cựu Tổng thống Trump đến Quốc hội Mỹ, bao gồm phản đối nhập cư, phản đối sự ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, theo Hãng AFP.

Việc ông Trump chọn ông Vance là người liên danh tranh cử năm nay cho thấy cựu tổng thống đoán được kết quả bầu cử sẽ phụ thuộc vào một số bang chiến địa ở vùng Trung Tây. Vị phó tướng của ông Trump là một trong những ứng viên tranh cử phó tổng thống trẻ nhất lịch sử Mỹ.

Tình tiết mới trong vụ ông Trump bị bắn

Trong khi đó, báo chí Mỹ tiếp tục đưa tin về những phát hiện mới trong cuộc điều tra liên quan vụ ông Trump bị bắn vào chiều 13.7 (theo giờ Mỹ). CNN ngày 15.7 dẫn lời những quan chức thực thi pháp luật cho hay nghi phạm Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) đã mua 50 viên đạn tại một cửa hàng súng ở khu Bethel Park thuộc bang Pennsylvania vào sáng 13.7. Còn Đài truyền hình WPXI ở Pennsylvania đưa tin cảnh sát đã phát giác bất thường về Crooks gần 30 phút trước khi người này nổ súng bắn ông Trump.

Đài NBC News thì dẫn lời 4 quan chức cho hay đã tìm thấy cả kho súng trong nhà gia đình nghi phạm ở ngoại ô TP.Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania.

Sau khi Crooks nổ súng, người cha gọi điện báo cảnh sát rằng con trai và khẩu súng trường AR của ông biến mất.

Ngoài ra, các điều tra viên đã phát hiện một thiết bị phát tín hiệu khi khám thi thể của Crooks, và tìm thấy bộ thu tín hiệu có dây nối với chiếc hộp kim loại có thể chứa chất nổ, được đặt trong cốp xe của nghi phạm. Họ đang cố xác định liệu những thiết bị này có phải là một phần trong âm mưu ám sát ông Trump hay không.

Cũng trong ngày 15.7, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay họ đã truy cập thành công vào chiếc điện thoại của Crooks và họ tiếp tục phân tích các thiết bị điện tử của nghi phạm. FBI nhấn mạnh cuộc điều tra về vụ nổ súng hôm 13.7, vốn bị xem là một vụ ám sát và có khả năng là vụ khủng bố nội địa, vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Cho đến nay, FBI cho hay họ vẫn chưa thể tìm thấy bằng chứng về động cơ của vụ nổ súng. Giới chức khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy thủ phạm mắc bất kỳ vấn đề sức khỏe tâm thần nào.

Văn Khoa

Chân dung "phó tướng" của ông Trump

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2003, ông Vance tòng quân và gia nhập thủy quân lục chiến. Năm 2005 ông được điều đến Iraq và trở thành phóng viên chiến trường của quân đội suốt 6 tháng. Khi giải ngũ, ông theo học ngành khoa học chính trị và triết học của Đại học Ohio và tốt nghiệp bằng cử nhân năm 2009, Đài BBC đưa tin.

Từ năm 2010-2013, ông theo học trường luật của Đại học Yale và tốt nghiệp bằng tiến sĩ luật. Trong thời gian ở trường luật, ông gặp vợ tương lai Usha Chilukuri Vance, người gốc Ấn, và họ kết hôn năm 2014 theo nghi thức của đạo Hindu. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, ông làm việc cho thượng nghị sĩ John Cornyn và thư ký luật cho thẩm phán David Bunning. Năm 2016 ông chuyển đến San Francisco (bang California) làm việc trong ngành đầu tư mạo hiểm. Cùng năm, ông xuất bản quyển hồi ký Hillbilly Elegy được tờ The New York Times công nhận là một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Quyển hồi ký cũng được chuyển thể thành phim và phát hành trên Netflix.

Năm 2019, ông Vance chính thức theo đạo Công giáo. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, ông Vance thắng cử và trở thành thượng nghị sĩ bang Ohio với sự ủng hộ của ông Trump.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.