Ông Trump công bố tái tranh cử để nước Mỹ 'trở lại vĩ đại, vinh quang'

16/11/2022 13:01 GMT+7

Tối 15.11 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức tuyên bố sẽ chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Sự trở lại của nước Mỹ bắt đầu ngay lúc này”

Theo Reuters, các trợ lý của ông Trump đã nộp hồ sơ lên cơ quan bầu cử để khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 trong ngày 15.11.

Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái tranh cử trước đông đảo người ủng hộ

tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach

reuters

Đứng trước đông đảo người ủng hộ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida tối 15.11, ông Trump nói: “Nhằm giúp cho nước Mỹ trở lại vĩ đại và vinh quang thêm một lần nữa, tối nay tôi đang công bố ứng cử tổng thống Mỹ”.

Ngay sau đó, Tổng thống Joe Biden trong một bình luận đăng trên Twitter viết rằng: "Ông Donald Trump đã không làm được điều nước Mỹ mong muốn".

Việc công bố tranh cử sớm được cho là cách để ông Trump đối phó các đối thủ thách thức tiềm năng trong đảng Cộng hòa như thống đốc bang Florida Ron DeSantis hay cựu Phó tổng thống Mike Pence.

Ông Trump công bố tranh cử tổng thống lần 3 giữa lúc đảng Cộng hòa sắp giành quyền đa số tại Hạ viện dù không thể giành lại Thượng viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.