'Ngôi sao đang lên' của đảng Cộng hòa Ron DeSantis có đủ sức đối đầu cựu Tổng thống Trump?

14/11/2022 09:52 GMT+7

Sau khi tái đắc cử vẻ vang, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis củng cố danh tiếng là “ngôi sao đang lên” sáng nhất của đảng Cộng hòa . Nhưng với việc ông Donald Trump dự kiến sẽ sớm công bố tái tranh cử tổng thống năm 2024 , ông DeSantis phải quyết định xem ông đã sẵn sàng cho cuộc chiến chống lại cựu tổng thống để giành lấy đề cử từ đảng Cộng hòa hay chưa.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis có thể đã có thắng lợi nổi bật nhất trong màn thể hiện kém ấn tượng của đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ năm nay.

Ông đã đánh bại đối thủ đảng Dân chủ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc - và củng cố danh tiếng “ngôi sao đang lên” hàng đầu của đảng Cộng hòa. Nhưng kế tiếp sẽ còn phức tạp hơn nhiều.

Câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là, liệu ông DeSantis có đủ can đảm để đối đầu trực tiếp với ông Donald Trump và thách thức ông ấy để giành lấy vị trí ứng viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa hay không?

Ông Donald Trump ngồi cạnh ông Ron DeSantis (thứ hai từ phải qua) trong cuộc gặp giữa tổng thống và các thống đốc mới đắc cử, tại Phòng Nội các của Nhà Trắng (Mỹ), năm 2018

ap

Đây sẽ là cuộc chiến chính trị quan trọng nhất đời ông - khi mà cựu Tổng thống Donald Trump chỉ vài ngày trước kỳ bầu cử giữa kỳ đã nêu tên vị thống đốc Florida như là một địch thủ, và đưa ra những tuyên bố ngạo nghễ như mọi khi.

Ông Trump cũng phải đối mặt với một loạt vấn đề pháp lý, bao gồm nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và việc lấy các tài liệu mật ra khỏi Nhà Trắng trước ngày hết nhiệm kỳ.

Ông Ron DeSantis (phải) xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump ở bang Florida (Mỹ), năm 2019

cnn

Nhưng ông vẫn có thể là người được yêu thích nhất trong cuộc đối đầu sơ bộ với thống đốc DeSantis hoặc bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào khác, vì ông Trump vẫn cực kỳ nổi tiếng trong đảng, và đang có được ngân sách tài trợ khổng lồ mà vẫn đang phình to ra.

Tuy nhiên, ông DeSantis cũng đã chứng minh bản thân là một nhà gây quỹ năng động, phá vỡ các kỷ lục của tiểu bang trước đó khi vận động được hơn 200 triệu USD kể từ đầu năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.